Nhiều người vẫn bị công ty Sinh Lợi mê hoặc

Thứ Sáu, 05/11/2004, 11:02

Sáng 30/10, tại chi nhánh công ty Sinh Lợi ở tầng 3 tòa nhà Triển lãm Nông nghiệp Việt Nam, hàng trăm người vẫn đang chen chúc, xô đẩy nhau để ký hợp đồng và chờ được nhận hàng. Có những người đã ký hợp đồng, nộp tiền nhiều ngày nay nhưng vẫn chưa nhận được hàng.

Anh Phạm Dũng T. - quê ở Nam Định - cho chúng tôi xem hợp đồng, hóa đơn mua hàng rồi bức xúc cho biết, sau khi được người thân giới thiệu, ngày 4/8, anh đã ký hợp đồng mua của Công ty Sinh Lợi một nồi áp suất và một nồi đa năng trị giá 3,4 triệu đồng. Kể từ đó đến nay đã gần 3 tháng, mặc dù hợp đồng ghi rõ trong vòng 5 ngày sẽ được nhận hàng, nhưng sau 10 lần đến đây chầu chực vẫn chưa nhận được sản phẩm. Anh T. đã yêu cầu hủy hợp đồng để lấy lại tiền nhưng cũng không được chấp nhận.

Một số người cho biết, sau khi xem chương trình Thời sự trưa 29/10 của Đài Truyền hình Việt Nam, họ đã kéo đến chất vấn hoạt động kinh doanh của Sinh Lợi. Tuy nhiên ngay sau đó, để trấn an dư luận, có hàng chục bản phôtô "Nghị định của Chính phủ về giám sát hoạt động bán hàng đa cấp" đã được tung ra. Bản phôtô gồm 7 trang, có 5 chương, 30 điều. Văn bản này không có ngày, tháng (chỉ ghi mỗi năm 2005 và cũng không có chữ ký, con dấu của bất kỳ cơ quan chức năng có thẩm quyền nào). 

Thay vì không khí hết sức bức xúc đầu buổi sáng, nhiều người (sau khi có trong tay "văn bản" đó) tiếp tục lao vào ký hợp đồng để "tham gia mạng bán hàng đa cấp". Một phụ nữ nói: "Sáng nay méo mặt, nhưng giờ thì tươi cười rồi, yên tâm rồi".

Trên thực tế, Bộ Thương mại đã soạn thảo dự thảo Nghị định giám sát hoạt động bán hàng đa cấp. Tuy nhiên, do có nhiều ý kiến chưa thống nhất nên văn bản chưa được thông qua và phê duyệt. Chính vì vậy, văn bản phôtô không ngày tháng, không chữ ký, không đóng dấu, hoàn toàn chưa có cơ sở pháp lý.

Hiện mạng lưới bán hàng đa cập của Sinh Lợi đã lan ra nhiều vùng quê. Một người dân Thái Nguyên cho biết rằng công ty này đang tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, bán hàng đa cấp tại địa phương, thu hút rất nhiều người dân tham gia.

Tình trạng kinh doanh bán hàng đa cấp trong thời gian qua đã được nhiều cơ quan thông tin đại chúng cảnh báo. Trong lúc các cơ quan chức năng chưa đưa ra được những chế tài để quản lý và xử lý những hoạt động thiếu lành mạnh của hình thức kinh doanh đa cấp, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, nhiều công ty đã  dùng đủ mọi chiêu thức, tìm đến các địa bàn nông thôn, miền núi để trục lợi.

Hàng ngàn nông dân nghèo khó vẫn vay mượn, cầm cố tài sản để lao vào mạng lưới bán hàng đa cấp như những con thiêu thân

Nhóm PV PL - BĐ
.
.
.