Nhiều hệ lụy từ những sai phạm ở Công ty Cà phê Chư Pah, Gia Lai

Thứ Bảy, 27/08/2011, 18:41
Báo CAND đã phản ánh về những sai phạm ở Công ty Cà phê Chư Pah, Gia Lai dẫn đến thua lỗ, nợ nần hàng chục tỷ đồng. Lẽ ra những sai phạm đó phải được làm rõ trách nhiệm và xử lý theo pháp luật, thì ngược lại, được tỉnh Gia Lai cho giải thể công ty...

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Gia Lai, công nợ phải thu của Công ty Cà phê Chư Pah đến ngày 30/9/2010 là trên 14,2 tỷ đồng; tổng dư nợ phải trả đến ngày 31/12/2009 là trên 42 tỷ đồng. Trước thực trạng trên, ngày 28/1/2011, Sở Tài chính Gia Lai có công văn gửi UBND tỉnh Gia Lai đề nghị lập phương án giải thể Công ty Cà phê Chư Pah với lý do: Công ty Cà phê Chư Pah đã thua lỗ 3 năm liên tiếp và có số lỗ lũy kế trên 3/4 vốn nhà nước và tình hình tài chính mất khả năng thanh toán. Ngày 29/1/2011, UBND tỉnh Gia Lai có công văn “Thống nhất giải thể Công ty Cà phê Chư Pah”.

Tuy nhiên, trên thực tế Công ty Cà phê Chư Pah có đúng lỗ với con số 3/4 vốn nhà nước hay không vẫn chưa có Hội đồng đánh giá đúng. Hơn nữa, Điều 157 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định điều kiện giải thể: “Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác”, nên việc đưa ra phương án giải thể Công ty Cà phê Chư Pah là chưa hợp lý.  Sau khi giải thể, tháng 4/2011, tỉnh Gia Lai lại giao Công ty TNHH một thành viên Cà phê Gia Lai tiếp nhận toàn bộ nợ nần và tài sản, công nhân nên đã dẫn đến những bức xúc của cả công nhân lẫn đơn vị tiếp nhận. 

Theo nhiều công nhân, Công ty TNHH một thành viên Cà phê Gia Lai giao khoán vườn cây giá quá cao nên không thể kham nổi. Một vấn đề hết sức bức xúc hiện nay nữa là hằng năm hầu hết công nhân ở công ty cũ đều đã nộp đầy đủ tiền BHXH nhưng phía công ty cũ không nộp về BHXH tỉnh Gia Lai, khiến cho nhiều lao động dù đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa được giải quyết. Theo BHXH tỉnh Gia Lai: Công ty Cà phê Chư Pah cũ đã nộp tiền BHXH cho người lao động đến hết tháng 1/2010 và hiện đang nợ BHXH 2,9 tỷ đồng.

Ngày 22/8, trao đổi với PV Báo CAND tại Tây Nguyên, ông Võ Ngọc Hiếu - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cà phê Gia Lai - cho biết, việc tiếp nhận món nợ lớn từ Công ty Cà phê Chư Pah cũ là khó khăn. Tuy nhiên, lãnh đạo Công ty sẽ cố gắng vượt qua để cứu người lao động. Việc khoán vườn cây của công ty hiện tại bình quân từ 4,2 tấn đến 4,3 tấn/ha (thấp nhất 3,5 tấn, cao nhất 5 tấn) là không cao hơn so với trước kia và căn cứ theo quy định của Bộ NN&PTNT, vốn đầu tư và chất lượng vườn cây.

Ông Hiếu cho rằng, thực tế nhiều người sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu đồng để nhận khoán lại vườn cây nếu công nhân đồng ý, điều ấy cho thấy việc khoán không cao. Tuy nhiên, cách tính đầu tư của công ty cũ khác với công ty mới ở tiền kê khai cây thay thế, vận chuyển và nước tưới nên công nhân thấy khó chịu. Ông Hiếu cũng cho biết, bước đầu sẽ tập trung ổn định sản xuất cho công nhân, sau thời kỳ thu hoạch có lãi, phía công ty sẽ hỗ trợ lại cho người nhận khoán tiền bảo hiểm, hỗ trợ lãi suất ngân hàng, phân bón…

Còn lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cho biết, số tiền thua lỗ hơn 42 tỷ đồng của Công ty Cà phê Chư Pah đến giờ vẫn đang xem xét. Sau khi Hội đồng giải thể có kết luận cuối cùng, Giám đốc cũ sai chỗ nào phải chịu trước pháp luật. Còn tiền BHXH công nhân đã đóng mà Giám đốc công ty cũ chưa nộp về cho BHXH tỉnh Gia Lai thì Giám đốc đó phải bỏ tiền túi ra đóng cho công nhân. Trước mắt, người lao động nên yên tâm sản xuất. Tất cả những thắc mắc, kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai sẽ sớm kết luận giải quyết thỏa đáng

Ngọc Như
.
.
.