Nhiều hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ở Hà Nội

Thứ Năm, 20/01/2005, 09:26
Chỉ kiểm tra mặt hàng bim bim của nhiều hãng khác nhau, lực lượng QLTT đã phát hiện 91% loại thiếu trọng lượng so với trọng lượng ghi trên bao bì. Gần Tết, tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, thiếu trọng lượng càng gia tăng.

Đại diện Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết: Qua kiểm tra 10 hàng phở thì vẫn còn tới 5 hàng sử dụng foóc-môn. Trong khi hệ thống siêu thị, cửa hàng bách hóa, trung tâm thương mại không đủ  cung cấp sức mua, Sở Thương mại Hà Nội khuyến cáo người tiêu dùng khi mua hàng tại các chợ nên chọn những mặt hàng có nhãn mác của những doanh nghiệp có uy tín ở những địa chỉ tin cậy, những quầy bán hàng cố định.

Dịp Tết là thời gian hàng điện tử "chạy hàng". Theo đánh giá của những người tham gia buôn bán loại mặt hàng này thì trong thời gian tới, có lẽ mức mua bán hàng điện tử sẽ tăng từ 10-30% so với thời gian vừa qua.

Ông Phạm Trọng Chính, Trưởng đoàn kiểm tra số 1 cho biết: "Mặc dù mới ra quân được hai ngày (17 và 18/1) nhưng so với những lần kiểm tra trước, lần này, các trường hợp vi phạm có vẻ giảm nhiều. Những vi phạm mà đoàn phát hiện được hầu hết là nhỏ lẻ và gây ảnh hưởng không đáng kể".

Hiện nay, đoàn kiểm tra liên ngành đang lấy mẫu hạt dưa để kiểm tra. Đây là mặt hàng được tiêu thụ rất nhiều trong dịp Tết và được xếp là loại hàng hóa có độ nguy hại phẩm màu cao.

Hầu hết các hãng đồ điện tử lớn hiện đang tung ra các "chiêu" khuyến mãi nhằm tăng khả năng cạnh tranh và tạo sức hút với khách hàng.

Nhưng giới chuyên "đánh" hàng điện tử lại nhận định, năm nay là năm "lên ngôi" của các mặt hàng có xuất xứ từ Trung Quốc. Hàng Trung Quốc giá rẻ hơn, mẫu mã phong phú hơn, còn chất lượng chỉ có dùng rồi mới biết!

Theo đánh giá từ Chi cục QLTT Hà Nội, đây là thời điểm dân buôn lậu từ các cửa khẩu tìm cách đưa hàng về. Lực lượng kiểm tra liên ngành 6 tỉnh phía Bắc đang tăng cường kiểm soát hạn chế hàng lậu và hàng kém chất lượng.

Dịch cúm gia cầm đang bùng phát trở lại, ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của người tiêu dùng. Lượng thịt gia cầm chuẩn bị dịp Tết năm nay trong các siêu thị và trung tâm thương mại giảm đáng kể. Các loại thực phẩm đông lạnh như thủy hải sản tăng mạnh.

Thời điểm này không khí trong các chợ, siêu thị trên địa bàn Hà Nội đang nóng dần lên. Siêu thị Intimex Hà Nội là một trong những siêu thị có doanh thu cao nhất ở Hà Nội cũng dự đoán sức mua dịp Tết năm nay sẽ tăng từ 10-20% so với năm ngoái, các chủng loại hàng hóa được nhập về hiện tăng hơn 30%.

Đợt rét đầu năm mới là mùa làm ăn của các cửa hàng bán quần áo ở Hà Nội. Lượng khách vẫn tiếp tục tăng, tiêu thụ mạnh, nhất là mặt hàng áo len cao cổ. Các shop thời trang trên đường Hàng Bông, Hàng Ngang, Hàng Đào, Đinh Liệt, Bà Triệu… luôn tấp nập người mua. Mặt hàng áo khoác lông vũ, nhung, nỉ… mẫu mã đa dạng của Việt Nam và Trung Quốc được nhiều người lựa chọn vì có khả năng giữ nhiệt tốt

Hạnh Tâm Thu
.
.
.