Nhiều đặc sản vùng miền hút khách

Chủ Nhật, 16/04/2017, 09:50
Tại Công viên Lê Văn Tám, quận 1, TP Hồ Chí Minh, có hơn 300 gian hàng nông nghiệp được trưng bày, thông qua “Triển lãm - Hội chợ thành tích nông dân xuất sắc thời hội nhập – nông nghiệp đô thị và giao thương kinh tế vùng Đông Nam Bộ năm 2017”.

 Điều đặc biệt là hầu hết các sản phẩm trưng bày đều do nông dân giỏi ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ làm ra và tự họ trực tiếp giới thiệu đến người tiêu dùng (NTD), thu hút rất đông người dân TP Hồ Chí Minh đi mua sắm.

Sự kiện trên do UBND TP Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp tổ chức, kéo dài đến chủ nhật 16-4.

Theo Ban tổ chức, trước đây có nhiều gương điển hình, nhiều mô hình thành công trong nông nghiệp, nhưng sau đó dần dần biến mất. Nguyên nhân chính là do sản phẩm họ làm ra nhưng khó tiêu thụ.

Vì vậy, trong hội chợ - triển lãm này, Ban tổ chức mời những nông dân giỏi, những gương điển hình tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ tham gia, để họ trực tiếp giới thiệu sản phẩm do chính mình làm ra đến NTD. Đây cũng cầu nối để các địa phương, doanh nghiệp, có cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư...

Khách hàng quan tâm đến hội chợ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong số gian hàng trưng bày triển lãm thì có đến hơn 50% là các gian hàng của những nông dân xuất sắc, hội nông dân các tỉnh, các hợp tác xã nông nghiệp, các làng nghề truyền thống (gốm sứ, mây tre lá, dụng cụ nông nghiệp)...

Đặc biệt, các loại “đặc sản vùng miền” đã được các hội nông dân ở các địa phương khai thác tối đa, mang đi giới thiệu và được NTD thành phố rất hưởng ứng. Điển hình, tại gian hàng của Hội nông dân tỉnh Bình Định, rất nhiều NTD ghé mua các loại đặc sản: Nem Chợ huyện, tré, bánh hồng, bánh ít lá gai, trà Gò Lôi, rượu Bàu Đá...

Trong đó, đặc sản tré “cháy” hàng dù nhu cầu hỏi mua của khách hàng vẫn còn nhiều; Tại gian hàng Sở Công thương – Trung tâm Khuyến công tỉnh Bình Thuận, các loại “đặc sản Phan Thiết” được trưng bày gồm có các loại cá khô (cá bống, cá kèo), bánh rế, cốm... nhưng “hút” khách nhất là nước mắm lú đóng chai.

Điểm đặc biệt nhất của sản phẩm này khiến nhiều khách hàng tò mò, đó là vì loại nước mắm truyền thống này có thời gian ủ lâu trên 10 năm; Hội Nông dân tỉnh Long An thì giới thiệu tới NTD các loại đặc sản: chanh không hạt, chuối cấy mô, gạo huyết rồng; Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh thì giới thiệu các loại hoa lan, hạt giống, rau các loại...

Ngoài ra, còn có rất nhiều gian hàng của các nhóm DN khởi nghiệp với những sản phẩm độc đáo như: Bột rau má, bột diếp cá, bột trà xanh nguyên chất sấy lạnh của thương hiệu Quảng Thanh; Sản phẩm tỏi đen của I am V; Ước Mơ Xanh thì giới thiệu các loại rau và thực phẩm sạch...

T.Hà
.
.
.