Nhiều DN nước ngoài muốn đầu tư vào KCN Việt Nam

Thứ Sáu, 27/11/2009, 10:57
Ngày 25/11, tại Hội thảo "Xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp (KCN) và đô thị", ông Kitashima Satoshi - Giám đốc Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro) tại TP HCM cho biết, sau thời gian đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam sụt giảm đột biến thì từ khoảng tháng 7 đến nay, số lượng doanh nghiệp (DN) Nhật Bản đến văn phòng Jetro nhờ tư vấn về việc thành lập công ty bán lẻ chiếm số lượng lớn.

Điều đó cho thấy, hiện DN Nhật Bản đang rất chú trọng đến lĩnh vực bán lẻ. Nguyên nhân, là do chi tiêu của người dân ở TP HCM và các tỉnh tăng cao.

Trong thời gian tới,  DN vừa và nhỏ của Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam sẽ gia tăng. Những yếu tố để thu hút DN Nhật Bản đầu tư vào KCN là cơ sở hạ tầng phải hoàn chỉnh ngay từ đầu như: đường, điện, nước, hệ thống xử lý nước thải. Bảo toàn nhân sự và cung cấp nhân sự cũng là mối quan tâm hàng đầu của DN Nhật Bản.

Tuy nhiên, việc tắc đường trong vận chuyển ở TP HCM và ứ đọng hàng hóa ở các cảng cũng phần nào cản trở DN Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam

T.H.
.
.
.