Nhập siêu từ Trung Quốc lên tới 19,6 tỷ USD

Thứ Ba, 03/12/2013, 09:04
Theo tin từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), từ năm 2000 đến nay, nhập siêu của nước ta từ Trung Quốc liên tục tăng nhanh từ mức 210 triệu USD lên đến 19 tỷ USD vào năm 2012, tăng đến 90 lần trong vòng 12 năm.

Riêng 10 tháng đầu năm nay, nhập siêu từ Trung Quốc đã lên tới 19,6 tỷ USD. Bộ Công thương cho biết hiện nay đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương triển khai nhiều giải pháp để giảm tình trạng này và đã đạt một số kết quả.

Tốc độ gia tăng nhập siêu đã giảm từ 85% trong giai đoạn 2008 trở về trước xuống mức 17% từ năm 2009 đến nay. Tỷ lệ giá trị nhập siêu/xuất khẩu cũng đã có chuyển biến rõ rệt từ mức 255% năm 2008 xuống 33% vào năm 2012. Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu cũng đã có chuyển biến tích cực khi tỷ trọng nhập khẩu các mặt hàng trong nước sản xuất được đã giảm hẳn, còn nhóm hàng nguyên liệu sản xuất và máy móc thiết bị vẫn ở mức cao.

Bộ Công Thương cũng cho biết đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng những tiêu chuẩn kỹ thuật để hạn chế tình trạng nhập máy móc kém chất lượng, hàng hóa vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm vào nước ta

V.H.
.
.
.