Nhập lậu thuốc lá vùng giáp ranh vẫn diễn biến phức tạp

Thứ Năm, 23/10/2014, 08:41
Lợi dụng địa bàn với kênh rạch chằng chịt ở địa bàn giáp ranh giữa các tỉnh Long An, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh, tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm qua biên giới về địa bàn giáp ranh này vẫn không giảm. Đặc biệt là tình trạng buôn lậu thuốc lá qua biên giới về tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh, địa bàn có lượng tiêu thụ chiếm gần một nửa số thuốc lá nhập lậu của cả nước.

Trên các tuyến quốc lộ 22, tỉnh lộ 2, tỉnh lộ 15… thuốc lá ngoại nhập lậu được vận chuyển với số lượng khá lớn từ hướng huyện Đức Huệ của Long An và Phước Chỉ của Tây Ninh về tập kết tại bến đò Lộc Giang, kênh Đào Thạch Bích, cầu Tân Thái, những khu vực giáp ranh giữa xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa của Long An và xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi của TP Hồ Chí Minh… Từ đây, thuốc lá lậu được chia ra đi theo tỉnh lộ 821 về đến điểm trung chuyển kênh đào Thạch Bích hoặc theo tỉnh lộ 825 đến điểm trung chuyển bến Bào Dài… đến kênh Thầy Cai, sau đó thuốc lá lậu được chẻ nhỏ ra rồi vận chuyển vào nội thành TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Từ đầu năm 2014 đến nay, QLTT thành phố đã thu giữ hơn 400 xe máy, hàng chục ghe, xuồng các loại; chuyển cơ quan Công an khởi tố hình sự hàng chục đối tượng buôn lậu thuốc lá. Tại tỉnh Long An, từ năm 2008 đến cuối tháng 8 vừa qua, riêng lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ gần 3,4 ngàn vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, thu giữ gần 5,5 triệu bao thuốc lá ngoại; hơn 3,5 ngàn chai rượu ngoại. Về phương tiện vận chuyển hàng cấm, trong thời gian này, Công an Long An cũng đã thu giữ 1.709 xe gắn máy, 81 xe ôtô, 124 xuồng máy các loại và khởi tố 89 vụ với 120 đối tượng.

Thông tin tại cuộc họp sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến giáp ranh Tây Ninh, Long An và TP Hồ Chí Minh vào ngày 10/10 vừa qua, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến giáp ranh giữa các tỉnh Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh và Long An vẫn diễn biến phức tạp và hết sức tinh vi. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chống buôn lậu của hai tỉnh Tây Ninh và Long An đã bắt giữ gần 900 ngàn gói thuốc lá ngoại, thu giữ 17 xe ôtô, 121 xe gắn máy, khởi tố điều tra 15 vụ án với 24 bị can.

Ngoài mặt hàng thuốc lá ngoại, Tây Ninh cũng là địa bàn được dân buôn lậu chọn để vận chuyển rượu ngoại về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Số lượng rượu ngoại nhập lậu bị bắt giữ từ đầu năm tới nay đã lên tới hơn 2.000 chai, tăng gần gấp đôi so với năm ngoái. Qua công tác phối hợp, lực lượng chống buôn lậu các tỉnh, thành giáp ranh trên cũng đã xác định có khoảng 11 nhóm với khoảng 200 đối tượng đang hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Long An, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh để tăng cường theo dõi, triệt phá

Đ.Thắng
.
.
.