Nhân viên Bưu cục Chợ Hôm thụt két chơi lô đề

Thứ Sáu, 11/09/2009, 15:15
Thu tiền của khách đặt mua báo, Ngân không nộp về thủ quỹ mà đem đánh lô đề. Tổng số tiền mà Ngân tham ô lên tới hơn 281 triệu đồng.

Sáng 10/9, theo tin từ cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội: Ngày 4/6/2009, Cơ quan này đã bắt được Bùi Thị Minh Ngân, trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, nhân viên Bưu cục Chợ Hôm thuộc Bưu điện Hà Nội theo quyết định truy nã về hành vi tham ô tài sản. Sau một thời gian điều tra, đến nay, hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện KSND thành phố để đề nghị truy tố Ngân ra trước pháp luật.

Bùi Thị Minh Ngân là giao dịch viên phát hành báo chí tại Bưu cục Chợ Hôm, được giao nhiệm vụ hướng dẫn khách hàng đặt mua báo chí, ghi biên lai và thu tiền của khách hàng đặt mua báo. Cuối ngày giao dịch phải thống kê vào sổ quĩ số tiền thu, chi trong ngày của các khách hàng và tổng số tiền thu được trong ngày phải nộp về cho thủ quỹ.

Thấy có dấu hiệu không bình thường, bởi lẽ một số nhân viên khác đã phát hiện bà Ngân hay lô đề, tiêu xài khá phóng khoáng nên đơn vị cho kiểm tra. Kết quả tính từ ngày 8/12/1994 đến ngày 17/1/1996, bà Ngân đã làm thụt két hơn 281 triệu đồng. Sau khi bị phát hiện, bà Ngân đã nộp lại công quỹ hơn 21 triệu đồng.

Ngày 15/7/1996, Bưu điện TP Hà Nội có công văn gửi cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tố cáo bà Ngân về hành vi chiếm đoạt hơn 281 triệu đồng. Đến ngày 18/9/1996, bà Ngân đã bỏ trốn

Đào Minh Khoa
.
.
.