Nguyên Tổng Giám đốc Intermex bị bắt
Theo tài liệu tố tụng: Năm 2007 - 2008, khi còn đương chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Intermex Hà Nội, ông Long đã cùng một số cán bộ dưới quyền lập khống phương án kinh doanh, ký 3 hợp đồng mua bán tinh bột sắn với Công ty TNHH Phú Mỹ, tỉnh Hòa Bình và Công ty Toàn Năng, tỉnh Phú Thọ. Tổng giá trị 3 hợp đồng này lên tới hơn 24 tỷ đồng.
Trong hợp đồng ký với Công ty TNHH Phú Mỹ, Intermex Hà Nội đã chuyển cho doanh nghiệp này hơn 10,7 tỷ đồng. Để hợp thức hóa hồ sơ mua tinh bột sắn và chuyển tiền cho Công ty TNHH Phú Mỹ, Intermex Hà Nội đã làm giả 2 hợp đồng xuất khẩu tinh bột sắn cho một doanh nghiệp nước ngoài. Tuy nhiên, toàn bộ việc mua bán trên đều là khống, chỉ có số tiền hơn 10,7 tỷ đồng chuyển cho Công ty TNHH Phú Mỹ là có thực, đến nay chưa thu hồi được.
Ngoài hành vi nêu trên, ông Nguyễn Thăng Long còn làm giả một số hợp đồng mua bán cà phê để sử dụng các hợp đồng này thế chấp vay tiền của 3 ngân hàng với số tiền hơn 15 tỷ đồng, sử dụng vào kinh doanh bất động sản gây thiệt hại nghiêm trọng cho Intermex Hà Nội