Người trồng hoa Hà Nội “thờ ơ” với ngày Valentine

Chủ Nhật, 12/02/2012, 09:06
Vừa qua vụ hoa Tết, thời tiết lại rét kéo dài liên tục nên dù sắp đến ngày Valentine 14-2, thời điểm nhu cầu tiêu thụ hoa tăng cao đã đến gần song tại các vùng trồng hoa của Hà Nội như Mê Linh, Tây Tựu (Từ Liêm), Tân Lập (Đan Phượng)... hoa không thể nở kịp.

Khá nhiều hộ trồng hoa vì vậy đành “thờ ơ” với vụ hoa ngày Tình yêu vì không có hoa bán ra thị trường.

Chị Nguyễn Hồng Thúy, ở vùng hoa Mê Linh cho biết: Sau Tết, dù người trồng hoa vẫn nỗ lực chăm sóc nhưng vì trời rét liên tục, hoa chưa chịu bung nụ.

Do nguồn cung không được dồi dào nên hiện tại, giá hoa bán buôn ngay tại ruộng ở Tây Tựu, Mê Linh đều đã nhích lên khi ngày Valentine đang đến gần. Tại chợ đầu mối hoa Mê Linh, giá hoa hồng bán buôn ngay tại ruộng là 2.000 - 3.000đồng/bông, những bông màu đẹp như hồng son, giá cao hơn chút ít; hoa ly dao động từ 25.000 - 35.000 đồng/cành

Thanh Trà
.
.
.