Ngư dân gặp khó khi giá xăng dầu tăng

Thứ Tư, 23/02/2011, 15:16
Những ngày gần đây, hai vấn đề nóng được dư luận quan tâm là tăng giá điện và khả năng tăng giá xăng dầu. Sự việc này làm cho ngư dân Quảng Nam đang thấp thỏm lo lắng và các cửa hàng xăng dầu găm hàng bán giá mới, còn tàu thuyền thì nằm bờ chưa dám ra khơi...

Trước vấn đề này, ngày 22/2, chúng tôi về lại cảng Kỳ Hà, huyện Núi Thành, Quảng Nam: thấy tàu thuyền vẫn còn nằm bờ chưa cho ra khơi, nguyên nhân một phần là do thời tiết chưa thuận lợi, nguyên nhân thứ hai là đang "thấp thỏm lo lắng" vì giá xăng dầu tăng...

Ngư dân Nguyễn Dục (trú Tam Quang, huyện Núi Thành) cho biết: Đa số ngư dân nơi đây có tàu thuyền lớn đánh bắt xa bờ đã ra khơi trước Tết hết, còn tàu thuyền đánh lưới vây, đánh bắt gần bờ, mua bán thủy hải sản của chúng tôi vẫn chưa ra khơi, hiện thời tiết vẫn chưa được thuận lợi cho lắm, nếu có ra cũng có vài ba chiếc là cùng...

Khi chúng tôi hỏi về vấn đề xăng dầu tăng giá thì có ảnh hưởng gì đến tàu thuyền hay không?. Ngư dân Dục cho biết: Nếu xăng dầu có tăng giá thì chúng tôi vẫn cho thuyền ra khơi đánh bắt, chứ nằm bờ lấy gì mà ăn, ngư dân chúng tôi chỉ mong muốn giá xăng dầu tăng phải hợp lý, để ngư dân chúng tôi ra khơi thuận tiện hơn, mong Nhà nước nhìn nhận hợp cho đôi bên.

Một số ngư dân có thuyền nhỏ lẻ tranh thủ ra khơi đánh bắt gần bờ trước khi giá xăng dầu tăng.

Ông Nguyễn Tin - Chủ tịch UBND xã Tam Quang, huyện Núi Thành - cho biết: toàn xã chúng tôi có gần 400 tàu thuyền lớn nhỏ, nhưng từ Tết đến nay mới chỉ có gần 100 chiếc tàu thuyền lớn ra khơi, còn lại là chưa ra khơi. Khi tôi đề cập vấn đề xăng dầu tăng giá thì có ảnh hưởng đến ngư dân ra khơi hay không?. Ông Tin trả lời, vấn đề xăng dầu, tăng hạ, đây vẫn là một bài toán mà đa số người dân đang "giải". Hiển nhiên, khi giá xăng dầu tăng, thì các ngành hàng khác cũng tăng theo, cuộc sống hằng ngày của người dân rõ ràng bị tác động trực tiếp

Trao đổi với ông Ngô Văn Định - Phó Chi cục Bảo vệ thủy sản, kiêm Chánh Thanh tra bảo vệ quyền lợi thủy sản Quảng Nam cho biết: Xăng dầu là mặt hàng trọng yếu, một thay đổi nhỏ trong việc kinh doanh mặt hàng này cũng có thể dẫn đến những xáo trộn lớn trong cuộc sống của người dân. Việc tăng giá xăng dầu chắc chắn sẽ khiến nhiều ngư dân có tàu thuyền ở Quảng Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc ra khơi đánh bắt thủy hải sản, không những thế mà các mặt hàng khác cũng tăng giá theo, gây bất ổn cho sự phát triển. Vì vậy, tôi mong các ngành hữu quan có quyết định tăng giá xăng thì cũng tăng từ từ, có phương án thích hợp để hỗ trợ cho người nghèo, người thu nhập thấp, nhất là ngư dân...

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay cả khi chưa có quyết định chính thức tăng giá, nhiều cửa hàng, đại lý xăng dầu cũng đã tìm đủ lý do để "găm hàng" chờ tăng giá, gây khó khăn cho người tiêu dùng. Vì vậy, Nhà nước cần có các quy định cụ thể xử phạt những chủ cửa hàng xăng dầu có hành vi tích trữ, đầu cơ; cân đối lợi ích giữa ba bên để đưa ra một mức tăng hợp lý, hài hòa lợi ích giữa các bên

An Khang
.
.
.