Ngày đầu thực hiện soi chiếu chung Hải quan - An ninh hàng không

Thứ Ba, 17/11/2015, 09:05
Sáng 16/11, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh đã khai trương, chính thức triển khai soi chiếu chung Hải quan - An ninh hàng không tại nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đây là chủ trương chung của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải thống nhất từ trước đây, tuy nhiên, việc cải tạo mặt bằng nhà ga và lắp đặt hệ thống thiết bị, máy móc cần có thời gian để hoàn thành nên đến nay mới chính thức được triển khai thực hiện. Điều này một lần nữa khẳng định sự cam kết cải tiến về thủ tục và chất lượng dịch vụ của Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; nâng cao năng lực cạnh tranh với các cảng hàng không trong khu vực và quốc tế. Đây cũng chính là lý do mà Tổ chức uy tín Skytrax đã xếp hạng sân bay Tân Sơn Nhất là một trong mười sân bay cải thiện nhất thế giới.

Khu vực soi chiếu chung giữa Hải quan và An ninh sân bay Tân Sơn Nhất.

Với sự cải cách này, hành khách xuất nhập cảnh chỉ phải đi qua một cửa soi chiếu duy nhất thay vì hai cửa soi chiếu như trước đây, giúp tiết kiệm được phân nửa thời gian làm thủ tục. Việc di dời các máy soi của lực lượng An ninh hàng không tới vị trí chung với khu vực soi chiếu hành lý xách tay của lực lượng Hải quan hiện nay giúp tạo thêm nhiều không gian hơn. Trong ngày đầu tiên thực hiện soi chiếu chung đã không còn tình trạng hành khách bị ùn tắc tại khu vực kiểm tra an ninh hàng không như trước đây. Hành khách cũng được hướng dẫn, hỗ trợ nhiệt tình để hoàn thành thủ tục trong thời gian nhanh nhất.

Ông Thom Madro, quốc tịch Mỹ, cho biết: “Tôi cảm thấy rất hài lòng với việc gộp chung 2 cửa soi chiếu như thế này, giúp tôi tiết kiệm được nhiều thời gian, và quan trọng hơn, điều này làm cho hành khách chúng tôi cảm thấy được tôn trọng hơn vì không phải cởi bỏ tư trang, hành lý để soi chiếu nhiều lần”.

Thực hiện soi chiếu chung, chỉ với một lần soi chiếu, cùng lúc lực lượng Hải quan thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép ma tuý, ngoại tệ, tiền Việt Nam, vàng, kim loại quý, đá quý và hàng hóa qua biên giới, hoàn thuế VAT đối với hành lý của người xuất cảnh, thu thuế xuất nhập khẩu đối với hành lý của người xuất nhập cảnh. Đồng thời, An ninh hàng không kiểm tra người và hành lý của người xuất cảnh nhằm đảm bảo an toàn, an ninh hàng không và an ninh tại sân bay.

Đ.Thắng
.
.
.