Ngân hàng Nhà nước cho nhập khẩu, vàng và đôla tụt dốc

Thứ Ba, 09/11/2010, 17:31
Ít phút sau khi Thống đốc Nguyễn Văn Giàu tuyên bố về việc sẽ cấp quota nhập khẩu, giá vàng xuống sát 37 triệu đồng, sau khi "điên loạn" vượt qua ngưỡng 38 triệu sáng nay. Đôla cũng hạ nhiệt.
>> Giá vàng “lên cơn”

Theo Thống đốc, cơn sốt trên thị trường sáng nay một phần do giá thế giới leo cao và tâm lý kỳ vọng giá còn lên cao nữa, nhưng chủ yếu là do sự thao túng của giới đầu cơ. Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước không loại trừ khả năng các đối tượng đầu cơ muốn đẩy giá lên cao để tạo sức ép với cơ quan quản lý.

Để tạo thanh khoản cho thị trường, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu tuyên bố cấp quota với số lượng phù hợp nếu doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu. Đây là lần thứ ba trong năm Ngân hàng Nhà nước cấp quota nhập khẩu cho doanh nghiệp. Lần gần nhất là vào 7/10, cơ quan này đã cấp khoảng 3 tấn.

Ngoài ra, diễn biến giá vàng sáng nay còn chịu ảnh hưởng bởi tỷ giá leo thang. Thống đốc cũng tuyên bố chiều nay sẽ bán ngoại tệ cho những ngân hàng có đơn xin mua. Ông khẳng định kể từ khi Ngân hàng Nhà nước tuyên bố can thiệp thị trường, chưa có ngân hàng nào gửi đơn lên xin mua.

Ngân hàng Nhà nước cho nhập khẩu vàng trở lại với kỳ vọng hạ nhiệt cơn sốt. Ảnh: VnExpress.

Vài phút sau tuyên bố của Thống đốc, giá vàng hai miền Nam Bắc nhanh chóng tụt dốc, giá mua vào phổ biến 36,4 - 36,5 triệu đồng trong khi bán ra quanh 37,3-37,40 triệu đồng một lượng, giảm một triệu đồng so với một tiếng trước đó.

Lúc 12h17, Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội báo giá mua vàng chỉ còn 36,40 triệu đồng, giảm 1,1 triệu đồng so với đỉnh cao trước đó vài chục phút. Chiều bán cũng rơi tự do còn 37,30 triệu đồng, so với đỉnh cao 38,20 triệu đồng lúc 11h.

Cùng lúc đó tại cửa hàng Phú Quý, giá thu mua vàng còn 36,50 triệu đồng, mất 900.000 đồng so với đỉnh cao buổi sáng. Niêm yết bán cũng chỉ còn 37,20 triệu đồng.

Sang buổi chiều, giá tiếp tục điều chỉnh nhẹ. Niêm yết bán vàng tại Bảo Tín Minh Châu lên 37,80 triệu đồng, đắt hơn tới 800.000 đồng so với thu mua.

Lúc 13h11, các đại lý của SJC Hà Nội đang niêm yết giá mua và bán ở 36,90 - 37,60 triệu đồng. Hệ thống cửa hàng của công ty này mở cửa ngày mới vào buổi trưa, sau khi kiên trì không báo giá trong sáng nay khi thị trường hỗn loạn.

Lúc 15h10, doanh nghiệp Sacombank-SBJ báo giá mua vàng SBJ ở 36,80 triệu đồng, cao hơn 300.000 đồng so với đầu giờ chiều. Mặc dù vậy, nếu so với đỉnh cao của ngày hôm nay, giá đã được điều chỉnh giảm 600.000 đồng. Tương tự, chiều bán giảm từ đỉnh 38,05 xuống còn 37,20 triệu đồng mỗi lượng.

Thị trường đôla cũng đã giảm nhiệt sau tuyên bố của Ngân hàng Nhà nước. Sáng nay, có lúc mỗi USD chợ đen đạt kỷ lục chưa từng có 21.500 đồng (tại Hà Nội), hoặc 21.540 đồng (TP HCM). Đến chiều nay, các cửa hàng báo giá bán chỉ còn 21.300 đồng. Chiều thu mua phổ biến quanh 21.100 đồng mỗi USD. Có nơi thể hiện nhu cầu không muốn gom đôla bằng cách hạ giá mua vào xuống chỉ còn 20.850 đồng lúc 15h30 chiều nay.

Cơn sốt giá vàng sáng nay lặp lại kịch bản tương tự của tròn một năm trước. Chỉ trong buổi sáng 11/11/2009, giá vàng tăng vọt từ 27 triệu đồng lên trên 29 triệu đồng một lượng, người dân ồ ạt đi mua. Đến trưa, Ngân hàng Nhà nước tuyên bố cho nhập vàng không hạn chế, giá nhanh chóng tụt dốc và rơi thảm hại xuống dưới 25 triệu đồng một lượng. Trong lúc thị trường xuống dốc, nhiều cửa hàng đã từ chối mua của người dân

Theo VnExpress
.
.
.