Nam NV Công ty Phát triển cồn, rượu Hà Nội lừa đảo “xoay vòng”

Thứ Sáu, 12/10/2012, 21:44
Do nợ nần cờ bạc, Hiếu (tổ trưởng tổ phát triển thị trường Công ty Phát triển cồn, rượu Hà Nội) mượn hàng của các đại lý cấp 1 tại Đà Nẵng đem bán để trả nợ. Đến hạn trả tiền hàng hàng, Hiếu dùng chiếc ôtô hiệu Innova của công ty đem cầm lấy 150 triệu đồng, rồi liên tiếp thế chấp “xoay vòng” 2 chiếc xe nữa để rút tiền và lấy xe…

Sáng 10/10, Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng, cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Lê Trung Hiếu (36 tuổi), trú 181 Vĩnh Viễn, phường 4, quận 10, TP Hồ Chí Minh, để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cuối tháng 9/2012, Công ty Phát triển cồn, rượu Hà Nội (tại đường Kinh Dương Vương, Đà Nẵng) cùng các ông Đỗ Sỹ Dũng (trú quận Liên Chiểu) và Trình Đinh Du (trú quận Hải Châu) có đơn tố cáo hành vi phạm tội của Hiếu, sau đó Công an quận vào cuộc điều tra.

Công an quận Thanh Khê đã thu giữ được 2/3 chiếc ôtô mà Hiếu đem cầm cố.

Do hết đường tẩu thoát, ngày 1/10, Hiếu đã ra tự thú.

Bước đầu Hiếu khai nhận, được lãnh đạo Công ty Phát triển cồn, rượu Hà Nội giao nhiệm vụ tổ trưởng tổ phát triển thị trường, nhưng do đam mê cờ bạc đã nợ nần hàng trăm triệu đồng.

Túng thế, Hiếu mượn hàng của các đại lý cấp 1 tại Đà Nẵng đem bán để trả nợ. Đến hạn trả hàng, Hiếu dùng chiếc ôtô hiệu Innova BKS 30N-9828 mà Công ty Phát triển cồn, rượu Hà Nội giao để phục vụ công tác, đem cầm lấy 150 triệu đồng để thanh toán cho các đại lý cấp 1.

Khi Công ty Phát triển cồn, rượu Hà Nội yêu cầu đem xe về thì Hiếu lại thuê ôtô BKS 43S-4066 của ông Đỗ Sỹ Dũng, đem cầm để lấy ôtô của công ty ra. Đến thời hạn trả ôtô cho ông Dũng, Hiếu tiếp tục thuê ôtô BKS 43X-4397 của ông Trịnh Đình Du đem cầm để lấy xe trả cho ông Dũng. Khi xe ông Du đến hạn lấy ra, Hiếu tiếp tục lấy xe Công ty Phát triển cồn, rượu Hà Nội đi cầm...

Cứ xoay vòng như thế cho đến khi số tiền cầm cố chênh lệch lên đến 500 triệu đồng thì Hiếu đem cả 3 chiếc ôtô nói trên cầm lấy 460 triệu đồng, rồi bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh

Hoài Phương
.
.
.