Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu số 1 của Việt Nam

Thứ Năm, 30/04/2015, 10:20
Theo thống kê của Bộ Công thương, hết 4 tháng đầu năm nay, Mỹ vẫn tiếp tục là thị trường xuất khẩu số 1 của Việt Nam với tỷ trọng 19,7%.

Mức tăng trưởng hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ cũng đạt cao ở 15,5%. Thị trường lớn thứ 2 của Việt Nam là EU, với tỷ trọng 18,8%. Kim ngạch xuất khẩu vào ASEAN đứng thứ 3 với tỷ trọng 12,4%. Vị trí thứ 4 và thứ 5 lần lượt thuộc về Nhật Bản và Trung Quốc.

Đáng chú ý, trong khi xuất khẩu vào 3 thị trường lớn nhất vẫn có tăng trưởng thì xuất khẩu vào Nhật Bản và Trung Quốc lại giảm lần lượt 5,8% và 1,2%.

Nam Phương
.
.
.