Mua 14,7 tỷ kWh điện của Trung Quốc trong 5 năm

Thứ Bảy, 09/01/2016, 09:34
Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), giai đoạn 2011-2015, Tập đoàn này đã duy trì liên kết lưới điện với các nước láng giềng, mua 14,7 tỷ kWh của Trung Quốc, bán hơn 7,2 tỷ kWh điện cho Campuchia và bán cho Lào gần 190 triệu kWh.


EVN cũng cho biết đã bám sát nhu cầu sử dụng điện, khai thác hợp lý các nguồn điện để tối ưu hóa chi phí sản xuất và mua điện, hệ thống điện được vận hành cơ bản an toàn, ổn định và có dự phòng ở miền Bắc, miền Trung.

Bên cạnh đó, đến nay thị trường phát điện cạnh tranh đã vận hành theo đúng các quy định, năm 2015 có 62 nhà máy điện (công suất 15.106 MW) trực tiếp tham gia thị trường điện, chiếm 39,1% tổng công suất toàn hệ thống. Hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định trong hơn 3 năm thị trường phát điện cạnh tranh đi vào hoạt động (từ 1-7-2012).

Cũng trong 5 năm qua, tổn thất điện năng của EVN đã giảm từ 10,15% năm 2010 xuống còn 8,0% năm 2015, giảm bình quân mỗi năm giảm 0,43%.

V.H.
.
.
.