Một xã thu hơn 8 tỷ đồng từ việc bán mai trước Tết

Thứ Hai, 26/01/2015, 09:34
Ngày 25/1, ông Trần Anh Dũng, Chủ tịch UBND xã Nhơn An (thị xã An Nhơn), cho biết: Đến thời điểm hiện nay, người trồng mai trên địa bàn xã đã thu về khoảng 8 tỷ đồng từ việc bán mai Tết… Hộ có thu nhập cao nhất từ việc bán mai Tết từ 400 - 500 triệu đồng, hộ thấp nhất cũng được 20 - 30 triệu đồng.

Theo dự kiến của UBND xã, vụ mai Tết năm nay, người dân trên địa bàn xã sẽ có mức doanh thu khoảng 20 tỷ đồng. Cũng theo ông Dũng, năm nay, nhờ thời tiết khá thuận lợi nên mai phát triển tốt, búp nhiều, hứa hẹn nở đúng dịp Tết.

So với năm ngoái, giá mai năm nay không tăng nhiều. Mai trồng 3 năm tuổi được bán với giá từ 300 - 500 ngàn đồng/chậu; mai 4 - 5 năm tuổi được bán với giá 600 - 800 ngàn đồng/chậu.

Hoàng Nguyên
.
.
.