Một toa tàu chở hàng nhập lậu

Thứ Năm, 24/08/2006, 13:50
Số hàng "đi tàu hoả" gồm các đồ điện, hàng gia dụng, quần áo... nhập lậu ước chừng 5,5 tấn.

Ngày 23/8, nhận được tin con tàu mang số hiệu DD  chạy tuyến Đồng Đăng - Hà Nội có chứa hàng lậu, lực lượng trinh sát thuộc Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an, phối hợp với CA tỉnh Bắc Giang và Chi Cục quản lý thị trường tỉnh (gồm khoảng 100 người) đã tiến hành phục kích bắt quả tang.

17h cùng ngày, khi đoàn tàu về đến khu vực phố Tráng, thuộc địa phận xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, được sự đồng ý của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, lực lượng liên ngành đã tiến hành cắt toa cuối cùng để kiểm tra.

Tuy nhiên, khi các trinh sát Cục CSĐT tiếp cận toa tàu thì gặp phải sự kháng cự của các chủ hàng và các đối tượng áp tải hàng. Lực lượng CSCĐ CA tỉnh Bắc Giang đã phải dùng hơi cay trấn áp, bắt tại chỗ 8 đối tượng.

Sau gần 1 giờ đồng hồ trấn áp, lực lượng Công an đã tiến hành thu giữ toàn bộ lượng hàng trên toa này. Số hàng gồm các đồ điện, hàng gia dụng, quần áo... nhập lậu ước chừng 5,5 tấn. Hiện số hàng này đang được Chi cục QLTT tạm giữ, phân loại chờ xử lý

PV
.
.
.