Một thủ kho "uống" hàng tấn xăng dầu

Thứ Năm, 01/04/2010, 09:43
Lợi dụng nhiệm vụ được giao là quản lý, điều hành mọi hoạt động kinh doanh; quản lý nhập và xuất hàng; bảo quản hàng tồn kho; tiền bán hàng… Toàn đã bán hàng chục ngàn lít xăng, dầu lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Viện KSND tỉnh Đồng Tháp vừa hoàn tất hồ sơ và ra quyết định truy tố Võ Quốc Toàn (27 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) là Trưởng trạm kiêm thủ kho Trạm xăng dầu số 37, tọa lạc thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười (thuộc Công ty cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp) về hành vi tham ô tài sản.

Trạm xăng dầu nơi Toản làm việc.

Quá trình điều tra, Toàn khai nhận trong thời gian đương nhiệm, Toàn phát hiện trạm bị thất thoát xăng, dầu và quy thành tiền khoảng 90 triệu đồng. Sợ công ty kiểm tra phát hiện nên Toàn vay tiền của nhiều cá nhân bên ngoài với lãi suất cao để bù đắp vào khoản thiếu hụt, khi công ty kiểm tra xong thì Toàn lấy tiền bán hàng tại trạm trả lãi và vốn vay bên ngoài.

Từ năm 2007 đến tháng 8/2009, Toàn có nhiều sai phạm gây thất thoát hàng hóa (xăng, dầu, nhớt, gas) và chiếm đoạt tiền bán hàng sử dụng vào mục đích cá nhân. Công ty cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp tiến hành kiểm tra sổ sách kế toán, bơm vét bồn chứa nhiên liệu và xác minh công nợ của khách hàng phát hiện xăng A92 thiếu 10.564 lít, dầu thiếu 37.923 lít, gas thiếu 852kg, nhớt mất 902 lít.

Hành vi của Võ Quốc Toàn chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật

N.G. - Tiến Đạt
.
.
.