Một cơ sở sản xuất giá đậu dùng hóa chất tẩy trắng

Thứ Sáu, 21/09/2012, 17:38
Ông Đông và bà Quê - Chủ cơ sở sản xuất giá đậu khai nhận mua 8 kg bột hóa chất màu trắng, mùi khó chịu về để tẩy trắng giá đậu. Được biết, giá đậu sau khi ngâm ủ, sẽ được cho vào bồn nước có pha hoá chất tẩy trắng rồi mới xuất bán ra thị trường…

Ngày 20/9 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử lý một cơ sở sản xuất giá đậu vi phạm nghi định 45 và 117 của Chính phủ.

Trước đó, vào lúc 4h sáng 14/9, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm đối với cơ sở sản xuất giá đậu của ông Đoàn Thành Đông và bà Lục Thị Ánh Quê tại tổ dân phố 7, phường Tân Lập - TP Buôn Ma Thuột. Cơ sở này hoạt động từ năm 2005, không có thủ tục pháp lý, không đăng ký tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng hàng ngày vẫn bán ra thị trường từ 200 - 250kg giá đậu thành phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện 1 bao nilon khoảng 8kg, bên trong có bột màu trắng, không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ và có mùi rất khó chịu. Chủ cơ sở khai nhận mua bột hóa chất này ở một tiệm kinh doanh trên đường Hoàng Diệu - TP Buôn Ma Thuột về để tẩy trắng giá đậu. Được biết, giá đậu sau khi ngâm ủ, sẽ được cho vào bồn nước có pha hoá chất tẩy trắng rồi mới xuất bán ra thị trường…

Ngoài ra, nước thải từ quá trình sản xuất giá đậu của cơ sở này còn xả thẳng ra ngoài môi trường mà không qua xử lý

K.P.
.
.
.