Một chủ hiệu vàng ôm hàng chục tỷ đồng của bạn hàng rồi bỏ trốn

Thứ Năm, 18/11/2010, 14:57
Hơn một tháng qua, nhiều người dân ở hai xã Vạn Phước, Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa thật sự hoang mang khi bà Nguyễn Thị Hồng, 50 tuổi, chủ nhân hiệu vàng Hồng Long, ở thôn Tân Phước Tây, xã Vạn Phước đã rời địa phương đi biệt dạng sau khi huy động tiền, vàng trị giá nhiều tỷ đồng.

Theo bà Lương Thị Phấn, 54 tuổi, trú ở thôn Hội Khánh, xã Vạn Khánh, do có mối quan hệ rất thân tình với nhau, nên cách đây 4 tháng, bà Phấn đưa cho bà Hồng mượn 10 lượng vàng không tính lãi. Sau đó chủ hiệu vàng Hồng Long tiếp tục dò hỏi vay thêm của bà Phấn 35.000 USD, lãi suất mỗi tháng 600 USD. Hai món nợ nêu trên chưa kịp trả thì bà Hồng lấy cớ cần tiền "đánh" một chuyến buôn kỳ nam để mượn thêm 20.000 USD và 50 triệu đồng…

Theo ước tính của những người bị hại, số tiền mà bà chủ hiệu vàng Hồng Long đã huy động lên đến nhiều chục tỷ đồng. Một nguồn tin cho hay, trước khi rời khỏi địa phương, bà Hồng có nói cho một số người biết là vào TP HCM chữa bệnh, nhưng hơn một tháng qua những người đã cho vay mượn tiền không thể nào liên lạc được với bà Hồng, trong khi hiệu vàng đã đóng cửa(?).

Đến thời điểm này vẫn chưa có ai gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Hồng chiếm đoạt tài sản của mình, vì hầu hết đều là những người thân trong họ tộc

Phan Văn Lương
.
.
.