Mời góp vốn để "ẫm" hơn 14,5 tỉ đồng

Thứ Bảy, 02/07/2011, 08:34
Sau nhận hơn 14,5 tỉ đồng góp vốn của bà Liên để kinh doanh hàng nông sản, Quyên đã không nhập lô lúa mì nào và cũng không có tiền thanh toán cho bà Liên...

Ngày 1/7, theo tin Báo CAND, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Hoàng Thị Lệ Quyên (trú tại phường An Bình, TP Biên Hòa), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - xuất nhập khẩu Trang Việt (Công ty Trang Việt, có trụ sở tại thị trấn Dĩ An, tỉnh Bình Dương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Được biết, khoảng tháng 6/2010, đối tượng Quyên có quen biết với một doanh nhân là bà Đặng Thị Liên và đề nghị góp vốn để kinh doanh hàng nông sản. Sau đó, nghe lời Quyên, bà Liên chuyển 400 triệu đồng góp vốn kinh doanh, sau đó được Quyên thanh toán 440 triệu đồng cả vốn lẫn lãi.

Đến tháng 8/2010, Quyên nói với bà Liên hiện đang cùng 3 tập đoàn lớn chung tiền nhập lúa mì từ nước ngoài trị giá 200 tỉ đồng. Quyên nói là bản thân góp vốn 80 tỉ đồng và là người trực tiếp nhận hàng. Tuy nhiên, đến thời điểm nhập hàng, Quyên thiếu 30 tỉ đồng nên chưa thể nhập được lúa mì về. Vì vậy, Quyên đề nghị bà Liên góp số tiền trên…

Vì tin tưởng vào Quyên, bà Liên đã cho Quyên vay hơn 14,5 tỉ đồng bằng cách chuyển qua tài khoản ngân hàng và đưa tiền mặt. Sau khi đưa tiền, Quyên đã không nhập lô lúa mì nào và cũng không có tiền thanh toán cho bà Liên. Do đó, cơ quan điều tra xác định hành vi của Hoàng Thị Lệ Quyên đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền trên của bà Liên

Đào Minh Khoa
.
.
.