Máy phát điện “cháy” hàng

Thứ Hai, 23/05/2005, 07:14

Nhiều loại máy phát điện của Trung Quốc được làm nhái các hãng Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia… Người mua hoàn toàn không được kiểm nghiệm chất lượng, không có giấy bảo hành.

Sáng 22/5, chúng tôi có mặt trên các tuyến phố Trường Chinh, Trần Khát Chân và khu vực Chợ Trời - nơi tập trung nhiều máy phát điện nhất và cũng nổi tiếng "loạn" về giá nhất. Hầu như đến cửa hàng nào, chúng tôi cũng nhận được câu trả lời "hết hàng". Máy phát điện công suất nhỏ dùng cho gia đình tăng giá đến chóng mặt. Máy phát điện của Đài Loan Elemax SH 950E giá 2,6 triệu đồng, trong khi cách đây 1 tuần, chỉ khoảng 1,5 - 1,8 triệu đồng. Máy của Nhật tăng 2 triệu đồng/chiếc. Biết là đắt nhưng nhiều người vẫn phải mua để phục vụ việc kinh doanh.

Còn với những hộ dân cũng cố gắng mua một chiếc công suất nhỏ để tránh nóng cho người già và trẻ em. Nhiều người phải đặt tiền trước mới hy vọng mua được máy. Điều khiến nhiều người lo lắng là hiện tượng nhái hàng và các cửa hàng không có bảng báo giá cụ thể

Yến - Ba
.
.
.