Vụ "chạy" quota hàng dệt may:

Mai Thanh Hải là ai?

Thứ Bảy, 02/10/2004, 08:20
Là con của một quan chức cao cấp, nhưng Mai Thanh Hải lại nghiện nặng. 10 năm trước, ông Mai Văn Dâu đã từng phải nhờ Cảnh sát hình sự Hà Nội “giáo dục” Hải. Nhưng nghiện vẫn hoàn nghiện.

Mai Thanh Hải (con trai Thứ trưởng Bộ Thương mại Mai Văn Dâu) - người vừa bị bắt do liên quan đến một vụ “chạy” quota hàng dệt may, đang là chuyên viên Vụ Xuất nhập khẩu (XNK) Bộ Thương mại.

Khi Hải bị Công an bắt nhiều người hàng xóm vẫn thấy bất ngờ. Trong con mắt dân phố Liên Trì, Hải chỉ là công tử ăn chơi sành điệu, phá tán tài sản của bố chứ không phải là kẻ phạm tội.

Ngày nhỏ, Hải bị bạn bè đặt cho biệt danh là Hải “cắm” bởi tính chuyên ăn trước trả tiền sau. Đó là một… thói quen của Hải chứ không phải cậu ấm này không có tiền.

Độ “chơi” của Hải cũng nổi tiếng từ lâu. Ngay từ năm 1996, khi mà dân chơi Hà Nội vẫn chỉ cưỡi xe máy thì Hải đã có một ôtô thể thao hai cửa thuộc loại xịn nhất Hà Nội.

Gần đây, mọi người lại thấy Hải đi chiếc Lexus màu đen, một mác xe sang trọng của hãng Toyota vốn chỉ bán cho khách hàng giàu có ở Tây Âu và Mỹ. Xe này có giá tới hơn 100 nghìn USD. Với vẻ ngoài sang trọng như vậy, người mới gặp sẽ tưởng Hải là một doanh nhân trẻ thành đạt chứ khó ai có thể nghĩ công việc của Hải chỉ liên quan đến giấy tờ tại một đơn vị cấp Vụ thuộc Bộ Thương mại.

Không chỉ ăn chơi, Hải còn nổi tiếng bởi việc qua mặt bao đại gia cuỗm được tình yêu của hoa hậu Báo Tiền phong năm 2000 Phan Thu Ngân. Để thể hiện với gia đình nàng (ở TP HCM), Hải đã tổ chức 2 đám cưới xa hoa: một ở TP HCM ngày 12/9/2002 và ở Khách sạn Melía, Hà Nội ngày 22/9/2002.

Mai Thanh Hải sinh ngày 2/9/1972 tại Thanh Hóa.

- Năm 1994, Hải vào làm việc tại Tổng Công ty XNK tổng hợp 1- Bộ Thương mại. Chỉ làm một thời gian ngắn, Hải xin nghỉ tự túc để đi học Đại học Ngoại thương hệ tại chức.

- Tháng 8/1998, thi tốt nghiệp không đỗ nhưng Hải vẫn được nhận về Tổng Công ty XNK tổng hợp 1.

- Tháng 9/2002, khi vừa lấy được bằng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, Hải có ngay quyết định chuyển công tác về Phòng quản lý XNK Hà Nội - Bộ Thương mại.

- Chưa đầy 5 tháng sau, tháng 1/2003, Hải được điều về Vụ XNK và được làm trong Tổ điều hành XNK dệt may dưới quyền điều hành của Vụ phó Lê Văn Thắng

Nguyễn Thiêm
.
.
.