Lưu hành tiền giả, lĩnh án chung thân

Thứ Tư, 18/05/2011, 10:34
Sau hai ngày xét xử đường dây lưu hành, tiêu thụ hơn 600 triệu đồng tiền giả, ngày 17/5, TAND TP HCM đã tuyên phạt các bị cáo Vũ Văn Nghiêm (33 tuổi, ngụ TP Hà Nội), Nguyễn Văn Khuyến (28 tuổi, ngụ TP Hà Nội), Hoàng Thị Hà (27 tuổi, ngụ quận 8) cùng mức án tù chung thân (mức án cao nhất của tội danh này) về tội "lưu hành, tàng trữ tiền giả".

Liên quan trong vụ án, 11 bị cáo còn lại (trong đó có "vợ hờ" của Nghiêm là Nguyễn Thị Sinh (28 tuổi, ngụ Quảng Ninh) bị tuyên phạt 10 năm tù) cũng bị xử phạt từ hơn 1 năm tù đến 18 năm tù về các tội "tàng trữ, lưu hành tiền giả", "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận: Giữa tháng 12/2008, Nghiêm cùng với Nguyễn Thị Sinh và Nguyễn Đăng Thảo, Nguyễn Văn Khuyến từ TP HCM đi Lạng Sơn để mua tiền giả. Trên đường đi, cả bọn hùn nhau được 62 triệu đồng sau đó đổi sang tiền Trung Quốc được khoảng 25 ngàn nhân dân tệ.

Nghiêm (bìa phải hàng đầu) và các đối tượng trong vụ án.

Sau đó, Khuyến đem số tiền này sang Trung Quốc mua được 600 triệu đồng tiền giả rồi quay về sân bay Nội Bài, thuê khách sạn gần đó nghỉ. Sáng hôm sau, Thảo và Khuyến đi xe đò, Sinh và Nghiêm mang theo tiền giả đi xe khách vào TP HCM. Khi vào đến thành phố, Nghiêm giao toàn bộ số tiền này cho Hoàng Thị Hà để tiêu thụ.

Đến ngày 25/2/2009, Hà bị Công an quận 7 bắt quả tang, thu giữ 31,6 triệu đồng tiền giả

A. Huy
.
.
.