Hà Tĩnh:

Lừa treo băng rôn đưa đón hài cốt liệt sĩ để vận chuyển 1.000 bao thuốc lá lậu

Thứ Tư, 24/12/2014, 09:45
Do xe chở hài cốt liệt sĩ nên lực lượng chức năng đã xin lỗi thân nhân, tiến hành lập biên bản sự việc, thu giữ số thuốc lá lậu; tạm giữ giấy tờ lái xe và cho tài xế tiếp tục chở hài cốt liệt sĩ trên về Ninh Bình theo nguyện vọng của gia đình.

Khoảng 17h30 ngày 22/12, tại Km 559 quốc lộ 1A (thuộc địa bàn xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) Tổ tuần tra kiểm soát giao thông 6.1 - Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp với Đội QLTT số 4 phát hiện ôtô BKS 74K-7159 do Phan Văn Minh (41 tuổi, ở khối phố 10, phường Đông Thanh, TP Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển, trước nắp ca bô có dán băng rôn "Xe đưa đón hài cốt liệt sĩ" có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện trên xe chở trên 1.000 bao thuốc lá Hero nhập lậu.

Do xe chở hài cốt liệt sĩ nên lực lượng chức năng đã xin lỗi thân nhân, tiến hành lập biên bản sự việc, thu giữ số thuốc lá lậu; tạm giữ giấy tờ lái xe và cho tài xế tiếp tục chở hài cốt liệt sĩ trên về Ninh Bình theo nguyện vọng của gia đình.

Theo anh Nguyễn Văn Đại ở xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) - thân nhân của liệt sĩ cho biết: Gia đình anh bốc mộ liệt sĩ ở nghĩa trang Vĩnh Linh, Quảng Trị và thuê xe của Phan Văn Minh chở hài cốt liệt sĩ về quê.

Xe chạy được một đoạn, nhà xe bảo xe bị lỗi không đảm bảo an toàn nên phải đổi sang xe khác. Thấy nhà xe nói vậy nên gia đình anh Đại không nghi ngờ gì và đồng ý chuyển sang xe 74K – 7159.

Văn Hùng - Đình Vũ
.
.
.