Lừa người sang Mỹ lao động, nhận án tù chung thân

Thứ Sáu, 09/07/2010, 10:51
Từ đầu năm 2007 đến lúc bị bắt, Nguyễn Bá Hoán và các đồng phạm đã lừa đảo 225 người trên địa bàn 22 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó Nguyễn Bá Hoán đã lừa đảo 195 người chiếm đoạt 842.100 USD và 3.138.560.000 VND, Nguyễn Thị Tố đã lừa đảo 152 người chiếm đoạt 552.000 USD và 1.346.480 VND.

Vừa qua, tại TAND tỉnh Thái Bình, Viện KSNN Tối cao đã tiến hành truy tố các bị can, đưa ra xét xử sơ thẩm trước tòa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Bá Hoán, 45 tuổi, ở xã Thái Bảo, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh cầm đầu cùng các bị can Nguyễn Thị Tố, 45 tuổi, ở tổ 3, khu 5, Bắc Sơn, Kiến An (Hải Phòng) và Nguyễn Bá Luân, 33 tuổi, ở xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao cho thấy: Trong thời gian ngắn từ đầu năm 2007 đến khi bị bắt ngày 1/4/2008, mặc dù Công ty TNHH Trung Sao do Nguyễn Bá Hoán làm Giám đốc và Công ty TNHH Quang Vinh do Phạm Văn Quang (chồng của Nguyễn Thị Tố) làm Giám đốc không có chức năng xuất khẩu lao động và Nhà nước cũng không có chủ trương cho phép XKLĐ sang Mỹ, nhưng Nguyễn Bá Hoán và Nguyễn Thị Tố đã lấy danh nghĩa công ty thông qua Nguyễn Bá Sơn, tạm trú tại 026 khu Tạm Cư, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM, làm nghề chụp ảnh tự do) để tìm gặp Tim Trần Mộng Tuyên là Việt kiều Australia, Menon Hari quốc tịch Singapore cùng Nguyễn Thị Tố tạo dựng 5 hợp đồng ngoại về việc đưa người sang Mỹ lao động để lừa dối người lao động dưới hình thức du học Thái Lan và thực tập nghề tại Mỹ.

Các bị cáo trước tòa.

Nguyễn Bá Hoán đã triệt để sự lợi dụng thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin, hám lời của người lao động để đưa ra những nội dung tuyên truyền hấp dẫn.

Cùng với thủ đoạn tuyên truyền, để tạo thêm niềm tin cho người lao động, ngày 21, 22/3/2007, Nguyễn Bá Hoán đã thông qua Công ty Quảng cáo VNT ký hợp đồng với một số tờ báo và tạp chí để đăng tin quảng cáo sai sự thật về Công ty TNHH Trung Sao chuyên ngành "Xuất khẩu lao động; tuyển sinh du học nước ngoài" để tuyên truyền với người lao động.

Điều đáng chú ý là ngày 16/5/2007, Nguyễn Bá Hoán đến Văn phòng luật sư Vũ San - Phạm Khắc Thiệu ở TP Bắc Ninh thuê chỉnh sửa phom "Hợp đồng tư vấn thực hiện dịch vụ du học Thái Lan và thực tập nghề tại Mỹ" giữa Công ty TNHH Trung Sao và người lao động. Văn phòng luật sư Vũ San - Phạm Khắc Thiệu đã cảnh báo về giá trị pháp lý của hợp đồng giữa Hoán ký với Menon Hari, đề nghị Hoán nên hỏi thêm ý kiến của Sở Lao động về tính hợp pháp của dịch vụ này...

Nhưng Nguyễn Bá Hoán và các đồng phạm vẫn liều lĩnh bất chấp pháp luật và tiếp tục thực hiện các hợp đồng tiếp theo. Tất cả 5 hợp đồng đó Nguyễn Bá Hoán và Nguyễn Thị Tố ký với 2 đối tác nước ngoài đều vi phạm pháp luật.

Chỉ trong một thời gian ngắn từ đầu năm 2007 đến lúc bị bắt, Nguyễn Bá Hoán và các đồng phạm đã lừa đảo 225 người trên địa bàn 22 tỉnh, thành phố trong cả nước (trong đó Nguyễn Bá Hoán đã lừa đảo 195 người chiếm đoạt 842.100 USD và 3.138.560.000 VND, Nguyễn Thị Tố đã lừa đảo 152 người chiếm đoạt 552.000 USD và 1.346.480 VND).

Sau 5 ngày xử án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Hoán, tù chung thân; bị cáo Nguyễn Thị Tố 20 năm tù giam; bị cáo Nguyễn Bá Luân 7 năm tù giam. Nguyễn Bá Hoán cùng các đồng phạm phải trả lại số tiền 1.247.130 USD và 3.762.148 VND cho người bị hại

Thu Hà
.
.
.