Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển, tập kết hàng lậu

Thứ Sáu, 14/06/2013, 14:21
Hàng lậu vận chuyển qua sông Ka Long, tập kết ở Móng Cái rồi bằng mọi cách vượt qua Trạm kiểm soát để vào nội địa. Trong 2 ngày vừa qua, Trạm Kiểm soát Liên hợp km15 –Bến tàu Dân Tiến, Quảng Ninh đã bắt nhiều vụ vận chuyển hàng lậu, trị giá 300 triệu đồng.

Lực lượng Hải quan Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ được nhiều vụ vận chuyển gia cầm giống, thực phẩm nhập lậu vận chuyển trên các đò ở sông Ka Long. Điển hình là 2 vụ vận chuyển trái phép 40.000 và 27.000 con gia cầm giống từ bên kia biên giới về Việt Nam bằng đò sắt. Đặc biệt, trong ngày 12-6, Đội Kiểm soát chống buôn lậu, Trạm Kiểm soát Liên hợp Km15-Bến tàu Dân Tiến đã liên tục phát hiện, bắt giữ một số vụ vận chuyển, tập kết hàng hóa nhập lậu có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tổng trị giá hàng hóa thu giữ ước gần 300 triệu đồng.

Nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Đội Kiểm soát chống buôn lậu Trạm KSLH Km15-Bến tàu Dân Tiến đã bố trí lực lượng mai phục tại khu vực xã Hải Tiến, TP Móng Cái phát hiện một số đối tượng tập kết một lượng lớn hàng tạp hóa, gồm: Vải may mặc, quần áo, túi xách nữ giả da, guốc nữ giả da…do Trung Quốc sản xuất. Biết mình bị phát hiện, các đối tượng tập kết hàng lậu nói trên đã nhanh chóng bỏ hàng chạy thoát thân. Tổng trị giá lô hàng bắt giữ ước khoảng 200 triệu đồng.  

Hiện, đơn vị đã ra thông báo niêm yết công khai tại Trụ sở Trạm số hàng trên, để tìm chủ sở hữu của lô hàng.

Trước đó, cũng tại địa bàn xã Hải Tiến,TP Móng Cái, đơn vị cũng đã phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển và tập kết 3.000 quả trứng ngỗng nhập lậu từ Trung Quốc, trị giá lô hàng ước khoảng 90 triệu đồng. Khi lực lượng chức năng xuất hiện, các đối tượng vận chuyển, tập kết hàng hóa nhập lậu cũng đã bỏ chạy. Do đó, số hàng hóa trên không xác định được chủ sở hữu.

Số trứng ngỗng này đã được đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn tiêu hủy theo quy định

Tuấn Hương
.
.
.