Lạng Sơn: Tăng cường đấu tranh chống hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ

Thứ Sáu, 30/05/2014, 09:14
Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bắt đầu từ ngày 1/5 đến hết năm 2014, Công an tỉnh Lạng Sơn triển khai đợt cao điểm chống buôn lậu, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo chất lượng, không giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Qua 1 tháng đầu triển khai kế hoạch, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ 23 vụ buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, gia cầm nhập lậu với trị giá hàng hóa trên 320 triệu đồng, trong đó bắt giữ tiêu hủy trên 19 ngàn con gia cầm giống, 600 con chim bồ câu nhập lậu; 1,1 tấn nầm lợn, trên nửa tấn pháo các loại do Trung Quốc sản xuất và 40 tấn bột cá không tem nhãn có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Điển hình như ngày 16/5, đơn vị đã kịp thời phát hiện, bắt giữ 100 thanh đao và 12 thanh kiếm nhập lậu, là công cụ hỗ trợ nguy hiểm thuộc danh mục hàng cấm đang được các cửu vạn “cõng” thuê qua đường mòn từ Trung Quốc về địa bàn Lạng Sơn, ngoài ra đơn vị cũng bắt giữ lượng lớn hàng vô chủ tại sân ga quốc tế Đồng Đăng như 15 ngàn vỏ bao bì mì chính nhãn hiệu Ajinomoto, Miwon; 140 chiếc bóng điện nhãn hiệu Rạng đông, 160 bóng tiết kiệm điện nhãn hiệu Vankon, 21 ngàn gói dầu gội đầu nhãn hiệu Clear, Dove.

Cũng trong đợt cao điểm này, ngày 23/5, Công an huyện Cao Lộc đã phát hiện thu giữ những lô hàng vô chủ tại Ga Đồng Đăng gồm pin, vỏ, sạc điện thoại di động mang nhãn hiệu Nokia, iPhone; 10.000 gói dầu gội đầu giả nhãn hiệu Clear; trước đó cũng tại sân ga Công an huyện Cao Lộc vừa phát hiện thu giữ 720 lọ kem rửa mặt nhãn hiệu Atis, 800 lọ kem dưỡng da, 80 lọ dầu gội đầu, 7 ngàn tuýp thuốc tây; 80 xe ôtô đồ chơi các loại cùng 180kg pháo nổ có xuất xứ từ Trung Quốc

Thủy Quyên – Minh Anh
.
.
.