Lạng Sơn: Khám xét, bắt khẩn cấp một phó phòng kế toán

Thứ Hai, 20/03/2006, 11:03
Lợi dụng vị thế là Phó phòng Kế toán Ngân hàng Công thương tỉnh Lạng Sơn, Tuyết đã lấy trộm một lệnh chuyển tiền khống, sau đó tự điền số tiền là 650 triệu đồng rút ra sử dụng.

Ngày 17/3, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở và bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Tuyết (31 tuổi), trú ở đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn - Phó phòng Kế toán Ngân hàng Công thương tỉnh Lạng Sơn về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ tại chỗ 25.000 USD.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng tháng 8/2005, Tuyết đã lợi dụng nhiệm vụ được giao là Phó phòng Kế toán Ngân hàng Công thương tỉnh Lạng Sơn để trộm cắp một lệnh chuyển tiền khống, sau đó tự điền số tiền là 650 triệu đồng rút ra sử dụng riêng.

Ngoài số tiền bị thu giữ nói trên, số còn lại 253 triệu đồng, Tuyết gửi một người thân ở tỉnh Bắc Ninh để mua nhà đất. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng

PV
.
.
.