Làm rõ nguyên nhân chính ảnh hưởng đến sản lượng than khai thác

Thứ Năm, 28/05/2015, 08:03
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình thực hiện Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030.

Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ Công Thương chỉ đạo đơn vị tư vấn phân tích kỹ nguyên nhân, sự cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch, trong đó cần làm rõ các nguyên nhân chính làm ảnh hưởng đến sản lượng than khai thác.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu so sánh, đánh giá trữ lượng các mỏ than các cấp theo quy định, để điều chỉnh sản lượng khai thác phù hợp với sự phân bố và nguồn tài nguyên than hiện có, nhằm đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu than trong nước, nhất là nhu cầu than cho sản xuất điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của đất nước.

V.H.
.
.
.