Lái xe đâm chết cán bộ kiểm lâm lĩnh án tử hình

Thứ Ba, 17/08/2010, 16:00
Cuối tuần qua, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức phiên tòa xét xử vụ Ngô Hồng Sơn đâm xe giết chết nhân viên kiểm lâm tại xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, nơi vụ án đau lòng đã xảy ra vào cuối năm 2009. Đây là vụ án điểm ở tỉnh nên đã thu hút rất đông người đến dự phiên tòa.

>> Đã bắt được lái xe tông chết kiểm lâm viên Lê Văn Phượng

Đêm ngày 15/12/2009, Ngô Hồng Sơn điều khiển xe tải loại nhỏ mang BKS 20L-4912, trên xe chở 1/2 thùng gỗ nghiến xẻ trái phép đã gặp tổ công tác của Hạt Kiểm lâm huyện Đại Từ đang làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát lâm sản tại đoạn đường liên huyện Đại Từ đi Định Hóa thuộc xóm Phố, xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ.

Lo sợ bị phát hiện sẽ bị xử lý, Ngô Hồng Sơn không những không chấp hành lệnh dừng xe của cán bộ kiểm lâm mà còn cho xe đột ngột tăng tốc, lao thẳng vào xe ôtô và cán bộ kiểm lâm. Hậu quả, Sơn đã làm anh Lê Văn Phượng, cán bộ kiểm lâm huyện Đại Từ tử vong.

Sau đó, Sơn tiếp tục lái xe bỏ chạy về một gara ôtô ở thị xã Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) để xóa hết dấu vết. Tại tòa, Sơn đã thừa nhận hành vi của mình và lý giải do hoảng sợ nếu bị phát hiện mang gỗ lậu nên muốn chạy trốn.

Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tuyên phạt Ngô Hồng Sơn mức án cao nhất là tử hình về tội giết người, đồng thời, phải bồi thường 60 tháng lương tối thiểu cho gia đình nạn nhân, chi phí mai táng hơn 16 triệu đồng và nuôi 2 con của người bị hại đến năm 18 tuổi, với số tiền 360.000 đồng/người/tháng

Thanh Hằng
.
.
.