Kỳ vọng từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Vương Quốc Anh

Thứ Ba, 05/01/2021, 07:39
Chia sẻ về triển vọng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam, ông Matthew Powell, quản lý cấp cao của Savills Việt Nam cho biết, lễ ký kết biên bản kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương Quốc Anh (UKVFTA) trên tinh thần đảm bảo giữ nguyên các lợi ích thương mại giữa hai nước sẽ tạo ra nhiều cơ hội mới cho Việt Nam.

Nhất là khi Việt Nam là một trong số ít các quốc gia châu Á đạt được hiệp định này với Vương Quốc Anh. Là một trong số các công ty của Vương Quốc Anh tham dự lễ ký kết, đại diện Savills Việt Nam cho rằng, sự kiện Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Liz Truss ký kết biên bản kết thúc đàm phán với sự có mặt của các đại biểu và đại diện hai nước được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi về mặt thương mại cho cả hai bên.

Anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại châu Âu, với khoảng 400 dự án đang triển khai được đầu tư hơn 3,6 tỷ USD tính đến cuối năm vừa qua. Hiệp định UKVFTA được kỳ vọng mang lại các dòng vốn đầu tư mới, thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ và có thêm nhiều giao dịch từ Vương Quốc Anh tới Việt Nam. Theo ông Matthew Powell, việc hai nước thông qua biên bản kết thúc đàm phán Hiệp định UKVFTA thời điểm cộng đồng kinh doanh giữa Việt Nam và Vương Quốc Anh đã và đang trong mối quan hệ đa phương lớn mạnh và bền vững.

Do đó, khi Hiệp định bắt đầu có hiệu lực, Savills kỳ vọng sẽ thấy nhiều hơn các nguồn vốn đầu tư từ Vương Quốc Anh vào các dịch vụ, sản phẩm, và mở rộng kinh doanh tại Việt Nam. Hiệp định UKVFTA này sẽ đảm bảo lợi ích về tự do thương mại giữa hai bên không bị gián đoạn sau khi Anh rời EU vào cuối năm 2020. Việc ký kết hiệp định sẽ giúp tăng lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời giúp Anh bước đầu tiếp cận Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Với Hiệp định UKVFTA mới, Anh sẽ loại bỏ 65% thuế quan và tăng lên 99% sau bảy năm đi vào hoạt động. Cùng lúc, Việt Nam trước tiên sẽ xóa bỏ 48,5% thuế quan của hàng nhập khẩu từ Anh và tăng lên khoảng 91,8% đến 97,1% sau sáu năm. Hạn ngạch thuế quan có trong Hiệp định EVFTA cũng sẽ được bao gồm trong UKVFTA sau khi Anh xem xét lại giá trị thương mại giữa hai nước.

Đ.Thắng
.
.
.