Khởi tố đối tượng buôn bán sản phẩm chế tác ngà voi nhập lậu

Thứ Năm, 11/04/2013, 01:52
Ngày 10/4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Mạnh Vinh (trú tại Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) về hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm.

Trước đó, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã phát hiện trong valy hành lý của hành khách đi chuyến bay Doha - Bangkok - Nội Bài có nhiều sản phẩm mỹ nghệ nghi có nguồn gốc làm từ ngà voi. Chủ nhân chiếc valy này là Nguyễn Thế Mạnh Vinh.

Toàn bộ số sản phẩm gồm 238 vòng đeo tay, 100 chiếc đũa cất giấu trong valy này đã được Viện Sinh thái và tài nguyên sinh học thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ xác định chế tác từ ngà voi.

Chiếc valy chứa sản phẩm chế tác từ ngà voi. (Ảnh sử dụng của đồng nghiệp).

Được biết, thông qua mạng Internet, Vinh đã rao bán một chiếc vòng đeo tay được làm bằng ngà voi giá từ 2 đến 3 triệu đồng; một đôi đũa với giá 500 ngàn đồng. Như vậy, mức lợi nhuận mà Vinh thu được lớn gấp 10 đến 15 lần so với giá gốc

Đào Minh Khoa
.
.
.