Khởi tố bị can vận chuyển hổ trái phép

Thứ Sáu, 22/08/2014, 17:10
Như đã đưa tin trên Báo Công an Nhân dân, chiều ngày 21/8 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Xuân Xanh (45 tuổi), ngụ Diễn Châu, Nghệ An vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm.

Theo lời khai ban đầu, Xanh cùng một số đối tượng dùng xe cứu thương vận chuyển hổ từ Nghệ An vào đến ngã ba Dầu Giây, huyện Thống Nhất (Đồng Nai), sau đó sang xe ô tô 12 chỗ ngồi được thiết kế đặc biệt, giấu cá thể hổ dưới gầm xe để qua mặt các cơ quan chức năng chuyển đến TP Biên Hòa tiêu thụ.

Cá thể hổ Xanh vận chuyển bị bắt giữ tại Biên Hòa.

Khoảng 21h30 ngày 11/8, Lê Xuân Xanh sử dụng xe ô tô biển số 30M-2454 vận chuyển một cá thể hổ (đã lấy thịt, còn xương và da) dài khoảng 2m, trọng lượng 69kg và một bộ xương hổ khác có trọng lượng khoảng 11kg đến quán thịt cầy Ninh Bình, P.Thống Nhất, TP Biên Hòa (Đồng Nai) thì bị phát hiện và bắt giữ. Cá thể hổ trên thuộc nhóm hổ Đông Dương.

Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng cầm đầu để xử lý theo quy định của pháp luật

Hoàng Châu
.
.
.