Khởi tố Giám đốc DNTN Hùng Nguyệt vì tàng trữ gỗ lậu

Thứ Tư, 28/03/2007, 09:36
Ngày 26/3, cơ quan CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Bùi Văn Hùng - Giám đốc DNTN Hùng Nguyệt (trụ sở đóng tại thôn Hàm Rồng, TP Pleiku, Gia Lai) vì hành vi tàng trữ gỗ lậu số lượng lớn.

Cùng bị khởi tố và bắt tạm giam với Hùng là 2 công nhân thuộc quyền: Nguyễn Văn Cường, Hà Văn Mẫu.

Ngày 19/3, từ nguồn tin của quần chúng cung cấp, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã khẩn trương tiến hành kiểm tra trụ sở của DNTN Hùng Nguyệt do Bùi Văn Hùng làm Giám đốc.

Tại hiện trường, các cơ quan chức năng đã phát hiện dưới sân và trên thùng xe ôtô du lịch loại 12 chỗ ngồi đang đỗ tại DNTN này có hơn 80m3 gỗ các loại (không có dấu búa kiểm lâm). Ngay lập tức, Công an Gia Lai đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ số gỗ này để điều tra xử lý.

Ngày 23/3, lực lượng Công an Gia Lai tiếp tục tiến hành kiểm tra 5 kho hàng của DNTN Hùng Nguyệt đã phát hiện tổng số gỗ tàng trữ tại đây lên tới 174m3 (gồm 72m3 gỗ xẻ các loại, 45,8m3 gỗ xẻ hộp và 56,1m3 gỗ tròn). Từ đó, cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 đối tượng nói trên. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ

Sê San
.
.
.