Khởi động dự án 4 triệu USD giúp Việt Nam cải thiện quan hệ lao động

Thứ Bảy, 01/06/2013, 21:58
Ngày 31/5, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã chính thức khởi động Dự án “Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, cơ chế xác định tiền lương, năng lực và các thể chế thực thi luật pháp lao động ở Việt Nam”, trị giá 4 triệu USD nhằm phát triển quan hệ lao động tại Việt Nam, giúp người sử dụng lao động và người lao động hưởng lợi từ Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi (có hiệu lực từ 1/5/2013 và 1/1/2013).

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Minh Huân cho biết, đây là dự án ODA không hoàn lại, một dự án mới về quan hệ lao động, được thực hiện trong vòng 4 năm do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, tập trung hỗ trợ triển khai hiệu quả pháp luật lao động mới, nâng tầm ảnh hưởng của các tổ chức đại diện cho người sử dụng và người lao động, thúc đẩy thương lượng tập thể và đối thoại xã hội, xây dựng Luật tiền lương tối thiểu và hoàn thiện hệ thống xác lập tiền lương

Thu Uyên
.
.
.