Khen thưởng 7 tập thể, cá nhân bắt giữ hơn 41 tấn đường nhập lậu

Thứ Tư, 26/08/2015, 16:41
Ngày 26/8, Ban Chỉ đạo phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tây Ninh (BCĐ 389) đã trao tặng giấy khen cho Đội CSĐTTP về KT và MT Công an huyện Châu Thành và 6 cá nhân.
Các cá nhân gồm Trung tá Lê Văn Bào; Thiếu úy Giản Văn Sơn và Thiếu úy Nguyễn Giao Linh, cán bộ thuộc Đội CSĐTTP về KT và MT Công an huyện Châu Thành; ông Nguyễn Văn Tài, Trần Hoàng Chí, nhân viên Chi cục Hải quan Phước Tân và một người dân, vì đã có thành tích xuất sắc trong phát hiện, tố giác, bắt giữ hơn 41 tấn đường cát nhập lậu.
Hình ảnh tại buổi lễ.

Trước đó, thực hiện kế hoạch phối hợp phòng, chống buôn lậu trên địa bàn huyện giữa Công an huyện Châu Thành và Chi Cục Hải quan Phước Tân, lúc 20h30’ngày 12/6, tại khu vực đường 781, ấp Thành Tây, xã Thành Long, huyện Châu Thành, Đội CSĐTTP về KT và MT Công an huyện Châu Thành đã phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông, trật tự cơ động Công an huyện Châu Thành tiến hành kiểm tra, bắt giữ xe tải biển số 70C-049.16 do tài xế Nguyễn Tấn Lộc (42 tuổi, ngụ ấp Suối Muồn, xã Thái Bình, huyện Châu Thành) điều khiển vận chuyển 200 bao đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an còn phát hiện còn số lượng lớn đường cát nhập lậu được các đối tượng cất giấu khu vực vườn cao su thuộc ấp Hiệp Thành, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành. Trưa ngày 13/6, Công an huyện Châu Thành phối hợp với Công an xã Hòa Thạnh tiến hành kiểm tra phát hiện Nguyễn Văn Tâm (28 tuổi), người Campuchia đang trông giữ 635 bao đường cát nhập lậu do Campuchia sản xuất. Tâm khai nhận, đã làm thuê cho vựa ve chai ở ấp Thành Bắc, xã Thành Long.

N.Minh
.
.
.