Khai thác cát trái phép làm hỏng công trình thủy lợi

Thứ Tư, 04/07/2012, 20:12
Từ nhiều năm nay, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Côn, đoạn chảy qua thôn Mỹ Thạnh, xã Nhơn Phúc (thị xã An Nhơn) đã gây sạt lở đất canh tác nông nghiệp dọc triền sông, làm thất thoát nguồn tài nguyên. Đáng báo động, việc kéo dài tình trạng trên khiến lòng sông biến dạng, thay đổi dòng chảy gây sạt lở làm ảnh hưởng đến độ bền của một số đập thủy lợi như Bảy Yển, Bình Thạnh.   

Không che chắn cẩn thận, chở quá tải… nhiều xe thường xuyên làm rơi vãi, chảy nước xuống tỉnh lộ 640 đoạn đi qua địa phận các xã Nhơn Khánh, Nhơn Lộc và Nhơn Phúc (thị xã An Nhơn), khiến cho mặt đường ngày càng bị bong tróc, trơ ra lớp sỏi đá. Ngoài ra, chuyện xe chở cát phóng nhanh, vượt ẩu, chạy bạt mạng trên đường cũng khiến không chỉ người tham gia lưu thông trên đường mà cả những người dân sống ở hai bên đường rất bất an.

Ông Nguyễn Văn Phú, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định, cho biết: “Không chỉ diễn ra tại lưu vực sông Côn tại xã Nhơn Phúc mà ở nhiều địa phương khác, việc khai thác cát trái phép cũng gây ảnh hưởng xấu đến nhiều công trình thủy lợi như: đập Lại Giang, đập Lão Tâm, đập Cây… Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần rà soát lại các vùng quy hoạch khai thác.

Xe cơ giới đang khai thác cát trái phép ở một đoạn sông Côn. Ảnh: Trọng Nguyễn.

Cụ thể: Đối với những khu vực khai thác cát nào gần công trình thủy lợi chưa có quy hoạch, cấp phép thì cần dừng lại ngay. Còn với vùng đã được cấp phép, chính quyền địa phương cần kiểm tra lại quy cách, giám sát lại toàn bộ quy trình khai thác. Về lâu dài, không nên cho lấy cát tại các vùng thượng, hạ lưu và các cụm công trình đầu mối thủy lợi trên địa bàn tỉnh”.

Để đảm bảo an toàn, chất lượng các đập công trình thủy lợi, thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần rà soát, quy hoạch và chấn chỉnh lại vùng khai thác cát nằm trên các lưu vực sông gần cụm công trình thủy lợi một cách có hệ thống và chặt chẽ hơn

Trọng Nguyễn
.
.
.