Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh ngân hàng châu Á 2016

Thứ Tư, 11/05/2016, 14:36
Sáng 11-5, lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo các ngân hàng châu Á 2016 (The Asian Banker Summit) do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và tổ chức The Asian Banker phối hợp tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 1.000 nhà lãnh đạo ngành trên toàn thế giới.

Phát biểu trước các đại biểu dự The Asian Banker Summit 2016,  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ Việt Nam tiếp tục đổi mới toàn diện nền kinh tế.

Thống đốc NHNN Việt Nam Lê Minh Hưng và ông Barney Frank (Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc hội Hoa Kỳ giai đoạn 2007-2011, đồng tác giả đạo luật Dodd-Frank) là các diễn giả chính tại Hội nghị.

Hội nghị thượng đỉnh ngân hàng châu Á là hội nghị thường niên lớn nhất khu vực quy tụ các nhà điều hành cấp cao và các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ tài chính từ khắp nơi trên thế giới. Bước vào năm thứ 17, hội nghị thượng đỉnh năm nay diễn ra với chủ đề "Đột phá mới" với nhiều cuộc hội thảo về sự thay đổi của ngành dịch vụ tài chính.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo các ngân hàng châu Á 2016.

Các cuộc hội thảo diễn ra tại Hội nghị thượng đỉnh Asean Banker bao gồm các cuộc đối thoại đa phương phản ánh sự đa dạng của ngành tài chính năng động ngày nay. Mỗi cuộc hội thảo mang một chủ đề riêng, được thiết kế cho các ngân hàng, các doanh nghiệp, các nhà quản lý, môi giới và các công ty quản lý tài sản.

Chủ đề chính của các cuộc hội thảo xoay quanh các vấn đề: 1- Thách thức của đội ngũ quản lý ngân hàng & hội nghị; 2- Đối thoại cơ sở hạ tầng thị trường tài chính; 3- Hội nghị ngân hàng giao dịch quốc tế; 4- Chuỗi cung ứng và thách thức hiệu quả tài chính; 5- Trường đào tạo & Hội thảo dành cho cán bộ ra quyết định về công nghệ. Ngoài ra, cũng sẽ có nhiều cuộc đối thoại kín cấp cao như đối thoại lãnh đạo cấp Giám đốc điều hành,…

PV
.
.
.