Khai mạc Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam 2014

Thứ Năm, 03/04/2014, 20:39
Sáng ngày 3/4 tại Hà Nội, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam- VITM HANOI 2014. Chương trình do Bộ VHTT&DL, UBND TP.Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp tổ chức. Hội chợ năm nay có chủ đề “Kích cầu du lịch- Điểm đến mới, Cơ hội mới& Du lịch có trách nhiệm vì sự tăng trưởng bền vững”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến phát triển du lịch. Nhiều Nghị quyết, chỉ thị, chính sách và gần đây là Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Một lần nữa khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước nhằm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước; khẳng định quan điểm phát triển du lịch theo chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh với thông điệp mà chúng ta gửi tới bạn bè và du khách quốc tế: Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện, chất lượng.

Khai mạc Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam 2014.

Năm 2013, Việt Nam đã đón và phục vụ 7,5 triệu khách du lịch quốc tế, 32,5 triệu luợt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 200 ngàn tỷ đồng. Trong quý I năm 2014, ngành du lịch Việt Nam đã đón trên 2,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 29%, 13,7 triệu lượt khách nội địa , tăng 7%. Tổng doanh thu từ khách du lịch đạt 70,2 ngàn tỷ đồng, tăng 30% so với quý 1 năm 2013.

Tham dự hội chợ năm nay có 665 doanh nghiệp với 508 gian hàng, trong đó có 154 gian hàng quốc tế đến từ  22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại hội chợ, bên cạnh các hoạt động giới thiệu sản phẩm mới, kích cầu du lịch, còn diễn ra 4 sự kiện hội thảo quốc tế, 1 buổi tọa đàm và 1 diễn đàn Du lịch, 1 hội nghị. Nổi bật là các hội thảo quốc tế về Du lịch chữa bệnh Hàn Quốc, về Du lịch có trách nhiệm và tọa đàm về Thương hiệu Du lịch

Lưu Hiệp
.
.
.