Jetstar Pacific tăng chuyến bay nối các thành phố lớn

Thứ Hai, 20/04/2009, 17:10
Chiều ngày 20/4, đại diện hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific đã công bố chính thức điều chỉnh kế hoạch khai thác và tăng thêm số lượng chuyến bay giữa các thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ kể từ ngày 1/6/2009.

Theo đó, trên trục đường bay giữa Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, Jetstar Pacific  sẽ khai thác với tần suất 10 chuyến/ngày/chiều trong đó sẽ có một chuyến bay cất cánh từ Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh vào lúc 7h sáng để đáp ứng nhu cầu đi lại sớm của khách công vụ vì yêu cầu công việc.

Các chuyến bay thường lệ giữa TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng được tăng lên 4 chuyến/ngày/chiều, cách đều từ sáng, trưa và chiều, tối. Chiều từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng cất cánh vào lúc 6h45, 10h45, 15h và 19h30 hằng ngày, chiều ngược lại từ Đà Nẵng đi TP Hồ Chí Minh cất cánh vào lúc 8h30, 12h30, 16h45, 21h15 phút.

Đường bay giữa Hà Nội và Đà Nẵng hiện đang khai thác 1 chuyến/ngày cũng sẽ được Jetstar Pacific tăng lên 2 chuyến/ngày/chiều kể từ 1/6. Các chuyến bay từ Hà Nội đi Đà Nẵng cất cánh vào lúc 7h sáng và 15h 25 phút, chiều ngược lại từ Đà Nẵng đi Hà Nội cất cánh lúc 8h45 và 17h10.

Riêng đường bay giữa Hà Nội - Cần Thơ, Jetstar Pacific tăng tần suất khai thác lên 1 chuyến/ngày/chiều và điều chỉnh giờ bay phù hợp hơn với đăc điểm nhu cầu khách hàng giữa hai khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Hà Nội. Chuyến bay từ Hà Nội đi Cần Thơ cất cánh lúc 10h10, từ Cần Thơ đi Hà Nội cất cánh lúc 12h50.

Các đường bay khác giữa TP Hồ Chí Minh - Huế, Vinh, Hải Phòng và giữa Hà Nội - Nha Trang kể từ ngày 1/6/2009 vẫn được Hãng khai thác thường lệ 1 chuyến bay/ngày/chiều.

Phó Tổng Giám đốc thương mại Jetstar Pacific, bà Nguyễn Thị Thúy Bình, khẳng định việc tăng thêm nhiều chuyến bay đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều giá vé rẻ được mở bán. "Jetstar Pacific hy vọng rằng điều này sẽ góp phần tăng thêm số lượng hành khách đi máy bay tại Việt Nam”, đại diện hãng hàng không giá rẻ này nói

T.Huyền
.
.
.