Hưng Yên cần quy hoạch vùng sản xuất nhãn hợp lý

Thứ Hai, 13/08/2018, 08:23
"Hưng Yên cần quy hoạch vùng sản xuất nhãn hợp lý, chú ý làm tốt các khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ; tránh phát triển phong trào dẫn đến mất cung cầu". Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng chính phủ Vương Đình Huệ đã đến dự và nhấn mạnh vấn đề này tại Hội nghị xúc tiến thương mại nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2018, diễn ra ngày 12-8.

Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc cùng hơn 20 tập đoàn, doanh nghiệp tiêu thụ nông sản trong cả nước; các nhà vườn, chủ trang trại, hợp tác xã nhãn trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, cùng với Lễ hội nhãn lồng Hưng Yên năm 2018, Hội nghị xúc tiến thương mại nhãn và nông sản là giải pháp thiết thực, căn cơ thúc đẩy tiêu thụ nông sản, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp một cách toàn diện. Phó Thủ tướng ghi nhận Hưng Yên có mức tăng trưởng nông nghiệp tốt, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực với hơn 60% số xã được công nhận nông thôn mới; là "ngôi sao" mới nổi trong thu chi ngân sách.

Từ chỗ là một trong những tỉnh nhận trợ cấp từ Trung ương, đến nay, Hưng Yên không chỉ tự cân đối thu chi mà còn điều tiết một phần về ngân sách Trung ương. Tỉnh đã có đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng chung của cả nước với mức tăng trưởng đạt 8,68%, một con số rất ấn tượng, cao hơn nhiều mức bình quân chung của cả nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên. Ảnh: TTXVN.

Về sản xuất nhãn lồng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ, Hưng Yên là vùng đất văn hiến, sinh ra nhiều anh hùng hào kiệt làm rạng danh cho cả nước, là nơi nổi tiếng về sản phẩm nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Hồng, nhất là sản phẩm nhãn lồng. Nhãn lồng Hưng Yên là "vua" của các loại nhãn. Theo đó, tỉnh Hưng Yên cần chú trọng công tác quy hoạch vùng sản xuất hợp lý, bám sát nhu cầu của thị trường, tránh phát triển phong trào, thiếu kiểm soát, mất cân bằng cung cầu.

Bên cạnh đó, tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố, nhất là Lạng Sơn, Lào Cai và các cơ quan chức năng của Trung Quốc; các doanh nghiệp, các tập đoàn hệ thống phân phối bán lẻ, bạn hàng, đối tác truyền thống để thông tin kết nối thị trường, tiêu thụ ổn định, tránh ùn tắc, bị ép giá tại cửa khẩu; sớm thực hiện đàm phán, mua bán theo hợp đồng thương mại chính thức, phòng tránh rủi ro cho cả người trồng nông sản và doanh nghiệp, thương nhân tiêu thụ…

Phó Thủ tướng lưu ý Hưng Yên cần tập trung xây dựng thương hiệu, xác nhận chỉ dẫn địa lý, bảo vệ thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ, chống hiện tượng hàng giả, hàng nhái, không rõ xuất xứ, phải làm tốt khâu thị trường. "Nhãn lồng đã được cấp chứng nhận về sở hữu trí tuệ, coi đây là tài sản quý phải bảo vệ, tuyên truyền cho người dân nhận thức về điều này, bản thân người dân phải làm thực và đấu tranh để không ai lợi dụng chuyện này, làm rối loạn thị trường, tổn hại nghiêm trọng đến thương hiệu", Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng đặt quyết tâm cho tỉnh phải khẳng định "được mùa mà không rớt giá, được mùa được cả giá”. Theo Phó Thủ tướng, làm tốt điều này không chỉ có lợi cho người nông dân mà các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong, ngoài nước cũng được lợi nhờ có giá cả hợp lý, chất lượng sản phẩm đảm bảo.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng khẳng định: Thời gian tới, tỉnh Hưng Yên phấn đấu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tỉnh đẩy mạnh sản xuất những sản phẩm nông nghiệp chủ lực có giá trị cao, phát triển nhanh các hình thức tổ chức sản xuất, tăng cường liên kết sản xuất, sản xuất sạch theo tiêu chuẩn VietGap; kết nối cung cầu; xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu nông sản để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là đối với cây nhãn góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đã trao quyết định chứng nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Mỹ Hào, huyện đầu tiên của Hưng Yên và là huyện thứ 54 của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới.

PV
.
.
.