Hợp long công trình đập hạ lưu sông Dinh

Thứ Hai, 30/09/2019, 10:08
Công trình xây dựng đập hạ lưu sông Dinh kết nối đôi bờ sông Dinh ở địa bàn TP Phan Rang – Tháp Chàm và huyện Ninh Phước - một công trình trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận chính thức hợp long sáng ngày 29-9.


Với tổng nguồn vốn gần 700 tỷ đồng, công trình đập hạ lưu sông Dinh do Chi cục thủy lợi thuộc Sở NN&PTNT Ninh Thuận làm chủ đầu tư. Công trình do Công ty Hassyu Việt Nam cùng liên doanh Công ty CP 389 – Công ty CP cầu 14 đảm nhiệm thi công tháng 3-2017 với các hạng mục đập dâng chứa nước có cao trình 2,5m có 6 cửa van thép điều tiết nước bằng hệ thống tự động và chiếc cầu nối hai bờ sông Dinh có chiều dài 480m, rộng 18m, được thiết kế 4 làn xe ôtô, 2 làn người đi bộ…

Đập hạ lưu sông Dinh hoàn thành được 80% khối lượng.

Ngoài việc ngăn chặn tình trạng nước mặn xâm nhập vùng đất đôi bờ hạ lưu sông Dinh, công trình còn có hồ chứa 3,5 triệu mét khối nước, đảm bảo cung cấp cho hơn 1.200 hộ gia đình sinh hoạt và sản xuất, đồng thời bổ sung nguồn nước cho các khu công nghiệp ở hai huyện Thuận Nam và Ninh Phước, cải thiện khí hậu và đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch kết hợp giao thông đô thị Phan Rang – Tháp Chàm.

Phan Văn Lương
.
.
.