Hợp long cầu Sài Gòn 2

Thứ Sáu, 13/09/2013, 07:11
Sau gần 1,5 năm thi công, sáng 12/9, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hợp long cầu Sài Gòn 2 nằm trên tuyến của ngõ Đông Bắc thành phố, song song với vị trí của cầu Sài Gòn 1.

Với chiều dài hơn 987m, gồm 30 nhịp, 4 làn xe ôtô và 1 làn xe máy, cầu Sài Gòn 2 có tổng mức vốn đầu tư xây dựng lên đến trên 1.495 tỷ đồng. Đây được xác định là công trình quan trọng nằm trên trục giao thông huyết mạch, nối liền TP Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Đông Nam Bộ, miền Trung và phía Bắc.

Tuy đã thực hiện vượt tiến độ trước vài tháng và dự kiến thông xe vào ngày 2/11, nhưng để giảm tải, giảm ùn tắc và nâng cao năng lực giao thông tại tuyến cửa ngõ thành phố… trong ngày hợp long cầu Sài Gòn 2, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín đã yêu cầu nhà thầu và đại diện chủ đầu tư nhanh chóng hoàn thành các hạng mục còn lại để đưa cầu Sài Gòn 2 vào khai thác ngay trong tháng 10 tới

Đ.Thắng
.
.
.