Hơn 40.000 tấn muối tồn đọng vì mức giá quá thấp

Thứ Tư, 26/08/2015, 09:26
Ngày 25/8, ông Trương Hữu Lan, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa cho biết, đến thời điểm này có hơn 40.000 tấn muối sản xuất từ các đồng muối trong tỉnh này còn tồn đọng, chiếm hơn một nửa sản lượng muối đã thu hoạch được trong niên vụ này.

Trong khi đó, giá muối mỗi cân trên ruộng đất 350-400 đồng, muối sản xuất theo kỹ thuật lót bạt nhựa dưới đáy ruộng 600 đồng, so với niên vụ năm ngoái chỉ mới bằng một nửa. Dự kiến, Tổng Công ty Muối Việt Nam sẽ mua tạm trữ khoảng 4.000 tấn muối, theo giá thỏa thuận với diêm dân.

Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa cũng đã chỉ đạo các doanh nghiệp ở địa phương xác lập đề án thu mua muối tạm trữ thông qua việc hỗ trợ lãi suất từ vốn vay ngân hàng với lượng muối dự kiến khoảng 20.000 tấn. Giải pháp này sẽ được triển khai khẩn trương trước mùa mưa, vì thời điểm này lượng muối của diêm dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tồn đọng rất nhiều trên những cánh đồng muối ở thị xã Ninh Hòa.

Hữu Toàn
.
.
.