Hội thảo “Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP)”

Thứ Sáu, 07/06/2013, 19:35
Ngày 7/6, tại Cần Thơ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo “Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP): Ý nghĩa tác động đối với Việt Nam” nhằm cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp và chính quyền địa phương về tình hình đàm phán Hiệp định TPP và đánh giá những lợi ích và ràng buộc khi Việt Nam tham gia Hiệp định.

Theo PGS.TS Phạm Duy Nghĩa - Trưởng khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, mục tiêu chính của TPP là xóa bỏ hạn chế thương mại (thuế quan và các biện pháp sau biên giới) đối với hàng hóa, dịch vụ, đầu tư.

Xây dựng quy chuẩn chung với các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, lao động, đầu tư, chính sách cạnh tranh; xây dựng các quy tắc điều tiết của chính phủ một cách hợp lý nhằm khuyến khích thương mại và đầu tư giữa các nước.

Bà Thôi Ngọc Đoan Thùy, Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phân tích sự tương quan về năng lực cạnh tranh ngành nông nghiệp Việt Nam và các nước TPP, trong đó ngành có cơ hội hưởng lợi lớn nhất là lúa gạo vì Thái Lan và Ấn Độ không tham gia đàm phán TPP, xuất khẩu gạo của Viện Nam qua 9 nước TPP (trừ Malaysia và Singapore) chiếm 1,6% nhu cầu nhập khẩu của các quốc gia này, tăng cơ hội thâm nhập vào thị trường 4 nước chưa có FTA với Việt Nam (Canada, Hoa Kỳ, Mexico và Peru) và Nhật Bản; ngành gặp khó khăn lớn nhất là chăn nuôi bởi sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam chất lượng thấp, hàng rào kỹ thuật cũng thấp, trong khi đó Mỹ, Úc, Candada, New Zealand lại là những nước xuất khẩu ròng sản phẩm chăn nuôi.

Theo bà Thùy, để tận dụng những cơ hội đó, ngành lúa gạo Việt Nam phải nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng, đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường giàu có; đồng thời Chính phủ cần có những chính sách hỗ trợ, bảo vệ các ngành nông nghiệp ngoài những chính sách đang áp dụng.

TPP đã qua 17 vòng đàm phán, vòng tiếp theo ở Malaysia vào tháng 6/2013, mỗi vòng có từ 600 - 800 các nhà đàm phán, chia thành nhiều cụm vấn đề, có thời gian lắng nghe các nhóm lợi ích xã hội dân sự trình bày

Văn Đức
.
.
.