Hội An - Quảng Nam: Một phường sai phạm hàng tỷ đồng

Thứ Bảy, 03/11/2007, 09:57
Kết quả thanh tra ngân sách phường Tân An năm 2006, Thanh tra thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam đã phát hiện nhiều sai phạm. Cụ thể là tổng số tiền thu từ khai thác quỹ đất ở địa phương hơn 9,9 tỷ đồng, nhưng phường Tân An chỉ nộp vào ngân sách thị xã Hội An hơn 7,2 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2006, phường Tân An đã dùng ngân sách chi bồi dưỡng hội họp, quà cáp, tham quan... cho cán bộ, công viên chức ở phường trái quy định với tổng số tiền hơn 28,2 triệu đồng.

Năm 2006, tổng số tiền thu từ khai thác quỹ đất ở địa phương hơn 9,9 tỷ đồng, nhưng phường Tân An chỉ nộp vào ngân sách thị xã Hội An hơn 7,2 tỷ đồng, còn lại hơn 2,6 tỷ đồng lại "mượn" chi cho các mục đích khác trái quy định.

Ngoài ra, thanh tra còn phát hiện hơn 300 triệu đồng thu từ nguồn khai thác đất xen cư nhưng UBND phường Tân An đã quyết toán vào nguồn thu khác để sử dụng chi thường xuyên trái mục đích...

Chủ tịch UBND thị xã Hội An vừa ra quyết định thu hồi vào ngân sách thị xã với tổng số tiền 1.338.473.700 đồng chi sai nguyên tắc. Yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý, khắc phục sai phạm số tiền 1.678.650.300 đồng và kiểm điểm các cá nhân sai phạm

N.N.
.
.
.