Hoãn tăng giá than đối với các ngành xi măng, giấy và phân bón

Thứ Ba, 01/04/2008, 10:09
Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ liên quan về việc tăng giá, trong đó bày tỏ xin được hoãn việc tăng giá bán than đối với 3 hộ tiêu thụ lớn là: xi măng, giấy và phân bón.

Tìm hiểu từ phía Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) chiều qua 31/3, chúng tôi được biết, sau khi có chỉ đạo từ Chính phủ về việc giữ nguyên giá bán than, ngày 28/3, TKV đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ liên quan về việc tăng giá, trong đó bày tỏ xin được hoãn việc tăng giá bán than đối với 3 hộ tiêu thụ lớn là: xi măng, giấy và phân bón đến 30/6/2008 giá than đối với ngành Điện có lộ trình riêng.

Như vậy, đối với các hộ tiêu thụ lớn khác và các hộ tiêu thụ lẻ, TKV vẫn áp dụng giá mới.

Trong bối cảnh hiện nay, thiết nghĩ, các cơ quan thẩm quyền cần sớm có ý kiến để những mặt hàng thiết yếu, nhạy cảm như than thực hiện đúng theo chỉ đạo của Chính phủ về giá nhằm góp phần tích cực kiềm chế tăng giá, ổn định kinh tế vĩ mô

Đ.Tuấn
.
.
.