Hổ mang chúa nằm trong hộp sắt của xe khách

Thứ Ba, 20/12/2011, 17:30
Chi cục Kiểm lâm Hải Dương đã bắt vụ vận chuyển trái phép 65 cá thể rắn hổ mang chúa, trọng lượng 348kg và 150 cá thể động vật hoang dã gồm chim, cò, vạc, cú mèo, cú lợn.  Để tránh bị phát hiện, chủ xe đã giấu lượng lớn cá thể hổ mang chúa trong hộp bằng sắt để phía sau xe rồi hàn chặt.

Ngày 19/12, Chi cục Kiểm lâm Hải Dương cho biết vừa bắt giữ vụ vận chuyển lớn cá thể rắn hổ mang chúa đặc biệt quý hiếm. Chỉ cần vận chuyển 1 cá thể đã có thể bị xử lý hình sự.

Trước đó, vào đêm 18/12,  tại phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, lực lượng chức năng phát hiện 1 xe khách, loại 45 chỗ ngồi, BKS 29N-8918 chạy hướng Bắc Ninh - Quảng Ninh có nhiều biểu hiện nghi vấn. Kết quả kiểm tra cho thấy chiếc xe trên vận chuyển trái phép 65 cá thể rắn hổ mang chúa, trọng lượng 348kg và 150 cá thể động vật hoang dã gồm chim, cò, vạc, cú mèo, cú lợn… 

Để tránh bị phát hiện, chủ xe đã giấu lượng lớn cá thể hổ mang chúa trong hộp bằng sắt để phía sau xe rồi hàn chặt, sau đó còn gắn một lớp nhựa đường bên ngoài các mối hàn. Đặc biệt, khi cơ quan chức năng yêu cầu kiểm tra, các đối tượng chống đối quyết liệt buộc các nhân viên kiểm lâm phải dùng máy cắt để phá những chiếc hộp trên.

4 đối tượng tham gia vận chuyển động vật hoang dã nói trên gồm lái xe là Phạm Văn Phương, 28 tuổi, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang và phụ xe là Phạm Văn Tiến, ở xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa đã bị tạm giữ

Hữu Tạo
.
.
.